06/10/2019 16:17 GMT+7

1.000 bạn trẻ xếp hình dải đất hình chữ S khởi động hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - 1.000 bạn trẻ tiêu biểu cùng nhau làm lễ chào cờ đặc biệt tại đền Hùng và xếp hình dải đất hình chữ S, chính thức khởi động hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' năm 2019.

1.000 bạn trẻ xếp hình dải đất hình chữ S khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 1.

Lễ chào cờ đặc biệt tại tỉnh Phú Thọ khởi đầu cho hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019 - Ảnh: HẢI ĐĂNG

Ngày 6-10, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chính thức khởi động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019 tại khu di tích đền Hùng (Phú Thọ). Đây là địa điểm đầu tiên trong chuyến hành trình đi khắp 63 tỉnh, thành phố của đất nước.

Tham dự lễ khởi động, ông Lê Quốc Phong - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - nhấn mạnh hành trình là sự kiện đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

"'Tôi yêu Tổ quốc tôi' không chỉ là một phong trào mà đã trở thành điều tâm niệm, là niềm hãnh diện của hội viên, thanh niên Việt Nam mỗi khi nhắc đến", ông Phong nói.

1.000 bạn trẻ xếp hình dải đất hình chữ S khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 2.

Ông Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam dâng hương tại đền Hùng - Ảnh: HẢI ĐĂNG

Sau 5 năm triển khai, hành trình đã khơi dậy lòng yêu nước của mỗi thanh niên Việt Nam, thôi thúc hội viên, thanh niên xác định trách nhiệm của bản thân với gia đình, xã hội, Tổ quốc.

Thay mặt tuổi trẻ cả nước, thủ lĩnh thanh niên Việt Nam chính thức tuyên bố khởi động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", hành trình của sự gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam với tinh thần yêu quê hương, đất nước trong thời đại mới.

Tại lễ khởi động, các đại biểu, thanh niên tiêu biểu làm lễ dâng hương báo công, tri ân các vua Hùng, lễ dâng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với đoàn quân tiên phong".

1.000 bạn trẻ xếp hình dải đất hình chữ S khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 3.

1.000 bạn trẻ xếp hình dải đất hình chữ S khởi động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" - Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, hơn 1.000 đại biểu thanh niên cùng tham gia lễ chào cờ đặc biệt "Tôi yêu Tổ quốc tôi", cùng nhau xếp hình lá cờ Tổ quốcdải đất hình chữ S, tham gia rước đuốc hành trình.

"Tôi cảm thấy rất đặc biệt, lễ chào cờ mà tôi được đứng nơi đất tổ đền Hùng và xếp hình dải đất hình chữ S, rất tự hào. Tôi sẽ cố gắng học tập tốt hơn để đóng góp cho quê hương đất nước", Trần Mạnh Hiệp (Trường THPT kỹ thuật Việt Trì, Phú Thọ) chia sẻ.

1.000 bạn trẻ xếp hình dải đất hình chữ S khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 4.

Bạn trẻ hào hứng tham gia lễ khởi động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019 - Ảnh: HẢI ĐĂNG

1.000 bạn trẻ xếp hình dải đất hình chữ S khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh 5.

Nghi thức rước đuốc "tiếp lửa" hành trình đi khắp 63 tỉnh, thành phố - Ảnh: HẢI ĐĂNG

Jean-marc Potlet vẽ vì phải lòng mảnh đất hình chữ S Jean-marc Potlet vẽ vì phải lòng mảnh đất hình chữ S

TTO - Họa sĩ người Pháp Jean-marc Potlet 62 tuổi đã phải lòng mảnh đất hình chữ S này từ năm 2015 trong một chuyến sang VN, để rồi từ đó, ông liên tục vẽ về VN sau khi trở về Pháp. Ông đã có dịp trao đổi với độc giả TTO.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên