18/08/2014 04:00 GMT+7

​Tôn vinh 12 kỹ sư, công nhân sáng tạo

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TT - Sáng 17-8, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với UBND TP tổ chức trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 14 cho 12 kỹ sư, công nhân trực tiếp sản xuất đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.

12 cá nhân là: Nguyễn Vũ Nhân (Công ty cổ phần cao su Bến Thành), Nguyễn Thị Huyền (Công ty cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre), Hoàng Đắc Hiệt (Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao), Trần Văn Dương (Công ty TNHH liên doanh may Vĩnh Hưng), Nguyễn Đoàn Vi (Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam), Trương Thái Sơn (Công ty Điện lực Chợ Lớn), Nguyễn Cao Cường (Công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương), Lương Quốc Huy (Công ty truyền hình cáp SCTV), Lê Thanh Quang (Công ty điện thoại Đông TP), Sử Văn Dũng (Công ty Truyền tải điện 4), Tô Ái Quốc (Nhà máy thuốc lá Khánh Hội) và Ngô Văn Miên (Công ty cổ phần máy An Phát).

Đây là những người lao động ưu tú, những “cây sáng kiến” đã có nhiều giải pháp cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào quá trình sản xuất tạo được hiệu quả cao. 

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Nguyễn Thị Thu Hà - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - yêu cầu các cấp công đoàn phải tạo điều kiện để các cá nhân được trao giải thưởng Tôn Đức Thắng tiếp tục phát huy, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời phải tập trung bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa chất lượng công nhân cả về nhận thức, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn, tay nghề.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên