19/08/2014 07:58 GMT+7

​Tái giá vẫn được xét phong tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Vợ liệt sĩ đã tái giá sẽ được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” nếu có đủ điều kiện theo quy định.

Đây là nội dung trong dự thảo thông tư liên tịch giữa ba bộ Nội vụ, Quốc phòng, Lao động - thương binh và xã hội. 

Theo Bộ Nội vụ, quy định này sẽ tháo gỡ vướng mắc các trường hợp người mẹ tuy có đủ điều kiện phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhưng đã tái giá nên một số địa phương chưa lập hồ sơ trong thời gian qua.

Trường hợp liệt sĩ là con đẻ và con nuôi của hai bà mẹ được pháp luật thừa nhận thì xét đối với bà mẹ nào có đủ điều kiện tiêu chuẩn. Nếu cả hai bà mẹ đều đủ điều kiện tiêu chuẩn thì xét đề nghị với cả hai bà mẹ.

Trường hợp mẹ đẻ và mẹ nuôi không có mối liên hệ với nhau hoặc người mẹ nuôi và con nuôi không rõ nhân thân, nơi ở của mẹ đẻ thì xét đối với người mẹ nuôi.

Dự thảo cũng hướng dẫn thêm một số trường hợp cụ thể khác chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật trước đây. 

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên