01/09/2014 14:45 GMT+7

​Người biểu tình chiếm Đài truyền hình quốc gia Pakistan

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 1-9, hàng trăm người biểu tình chống Chính phủ Pakistan xông vào chiếm trụ sở đài truyền hình quốc gia.

Cảnh sát tháo chạy khi bị người biểu tình tấn công trong một cuộc đụng độ sáng nay - Ảnh: AFP
Cảnh sát tháo chạy khi bị người biểu tình tấn công trong một cuộc đụng độ sáng nay - Ảnh: AFP

Theo AFP, Đài truyền hình Pakistan (PTV) có trụ sở ở trung tâm Islamabad ngừng phát sóng trong buổi sáng nay sau khi một người dẫn chương trình thông báo người biểu tình đã xông vào tòa nhà và “bao vây” các nhân viên.

Cùng lúc, người biểu tình vũ trang bằng gạch, đá và gậy gỗ đã đụng độ dữ dội với cảnh sát ở trung tâm thành phố bất chấp trời mưa gió. Trước đó, hơn 3.000 người đã đổ ra đường phố Islamabad để diễu hành tới dinh thự của Thủ tướng Nawaz Sharif.

Người biểu tình ném đá vào cảnh sát, đập phá xe môtô cảnh sát bằng gậy gộc. Lực lượng an ninh phản ứng lại bằng hơi cay, nhưng trời mưa to đã vô hiệu hóa tác dụng của hơi cay. Một số người biểu tình xông vào được sân các tòa nhà công quyền.

Tuy nhiên lực lượng an ninh vẫn cầm chân được hàng nghìn người trước cửa dinh thự của ông Sharif.

Chưa rõ có bao nhiêu người bị thương hay bị bắt trong sáng nay. Hai ngày cuối tuần qua đã có 500 người bị thương trong các cuộc đụng độ, trong đó có 100 cảnh sát.

Phe đối lập Pakistan huy động người dân biểu tình chống chính phủ từ ngày 15-8 vì cáo buộc ông Sharif đã gian lận bầu cử hồi năm 2013 để lên nắm quyền.

Mới đây, quân đội Pakistan tuyên bố ủng hộ biểu tình dân chủ nhưng khẳng định cần phải duy trì an ninh đất nước.

 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên