01/09/2014 09:31 GMT+7

​90% nhà máy titan hoạt động cầm chừng, đóng cửa

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TT - Ông Nguyễn Thượng Đắt, phó chủ tịch Hiệp hội Titan VN, cho biết khoảng 90% số nhà máy titan của VN hoạt động cầm chừng hoặc tạm đóng cửa.

Nguyên nhân chính do thị trường tiêu thụ titan đang gặp khó khăn khi giá bán hiện nay giảm khoảng 30% so với thời điểm năm 2012.

Theo Vụ Công nghiệp nặng Bộ Công thương, hiện trên cả nước còn khoảng 30 giấy phép khai thác khoáng sản titan còn hiệu lực, trữ lượng theo giấy phép khoảng 15 triệu tấn. Nguồn tài nguyên quặng titan của VN có khoảng 650 triệu tấn, chủ yếu tập trung tại tỉnh Bình Thuận.

 Tuy có trữ lượng dồi dào nhưng công nghệ, thiết bị sử dụng trong ngành khai thác, chế biến titan của VN chủ yếu nhập từ Trung Quốc, đặc biệt chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn cho công nghệ khai thác.

 

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên