
Nữ ca sĩ Duyên Quỳnh được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025 biểu diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại lễ tuyên dương sáng 1-1 - Ảnh: T.HIỆP
Yêu nước luôn được gắn với những hy sinh lớn lao hay thời khắc lịch sử đặc biệt. Nhưng giữa bối cảnh xã hội hôm nay, yêu nước đôi khi chỉ là việc làm bền bỉ và lặng thầm của hàng triệu con người. Một công chức tận tụy với công việc, bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân, người thầy yêu nghề dạy học bằng tất cả trách nhiệm, công nhân tuân thủ kỷ luật lao động, nông dân sản xuất không làm tổn hại đất đai... là những cách góp phần xây dựng đất nước từ vị trí của mỗi người.
Những hoạt động, phong trào được vinh danh ở đại hội này đều có điểm chung ở tính hành động. Có thể điểm qua như phòng chống dịch bệnh, xây dựng hạ tầng, xóa nhà tạm, chuyển đổi số, học tập suốt đời... đều cần sự tham gia của từng cá nhân.
Thi đua khi ấy sẽ không phải chạy đua thành tích mà chính là khơi dậy tinh thần trách nhiệm để mỗi người tự hỏi còn có thể làm tốt hơn không, đóng góp thêm điều gì nữa không?
Yêu nước từ mỗi điều nhỏ còn là thái độ với cộng đồng và môi trường sống xung quanh. Một xã hội văn minh không chỉ ở các quyết sách lớn mà còn từ thói quen sống tử tế của mỗi công dân. Khi mỗi người tự điều chỉnh hành vi của mình theo hướng có lợi cho cộng đồng, sức mạnh xã hội sẽ được tích lũy một cách tự nhiên và bền vững.
Trong bối cảnh đất nước tăng tốc bứt phá, chúng ta không thiếu phong trào song cần đi vào chiều sâu. Thi đua hay khen thưởng phải gắn với hiệu quả thực chất. Chỉ khi mỗi người được tạo điều kiện để làm tốt công việc của mình, được ghi nhận công bằng, được khuyến khích sáng tạo và dám chịu trách nhiệm, lúc ấy thi đua sẽ trở thành động lực để mọi người cùng phấn đấu.
Có đa dạng thành phần được tuyên dương tại đại hội. Điều đó càng khẳng định chắc chắn rằng yêu nước không bị giới hạn bởi xuất thân hay vị trí xã hội. Nó được đo bằng mức độ cống hiến và tinh thần trách nhiệm mà tận tâm cũng là một hành động yêu nước. Bởi không phải khi nào chúng ta cũng có cơ hội làm nên những việc lớn lao. Nên dù là việc nhỏ nhưng được thực hiện một cách tận tâm và hết khả năng, ấy đã là tròn bổn phận của tình yêu nước.
Đại hội thi đua yêu nước nhắc chúng ta về sức mạnh của một quốc gia không chỉ ở các chiến lược vĩ mô mà còn là chất lượng con người. Khi mỗi người làm tốt vai trò đang làm, không đùn đẩy trách nhiệm, không cẩu thả hay qua loa với công việc và cộng đồng thì đó đã là biểu hiện rõ ràng và bền vững của lòng yêu nước trong thời đại hôm nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận