05/09/2013 08:00 GMT+7

Yêu cầu nhà thầu phối hợp khắc phục hậu quả

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TT - Ban quản lý dự án cũng đã yêu cầu nhà thầu tăng cường việc đảm bảo an toàn trong thi công, tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

2 cháu bé chết đuối dưới hố công trình

Chiều 4-9, ông Nguyễn Lê Minh - giám đốc ban điều hành dự án cầu Nhật Tân (Ban quản lý dự án 85 - Bộ GTVT) - cho biết đã chỉ đạo nhà thầu Tokyu phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng làm rõ, khắc phục hậu quả việc hai cháu Trần Văn Hào (10 tuổi) và Chữ Hải Đăng (9 tuổi) trú ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh (Hà Nội) chết đuối trong công trường thi công gói thầu 3 xây dựng đường dẫn phía bắc của dự án xây dựng cầu Nhật Tân (Tuổi Trẻ 4-9).

Ông Minh cho biết ban quản lý dự án cũng đã yêu cầu nhà thầu tăng cường việc đảm bảo an toàn trong thi công, tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

Đồng thời thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ với gia đình hai cháu bé bị thiệt mạng cũng như trách nhiệm xã hội liên quan. Ngoài ra, ban quản lý dự án cũng đã tổ chức thăm hỏi, trao 3 triệu đồng cho mỗi gia đình để góp phần hương khói cho hai cháu.

Chiều 4-9, nhà thầu Tokyu đã làm việc với UBND xã Vân Nội và các cơ quan liên quan để làm rõ vụ việc trên.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên