26/05/2012 07:58 GMT+7

Yêu cầu bịt hai ống xả

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TT - Những ngày qua, đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên - môi trường và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phát hiện nhiều đơn vị xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Xả nước thải chưa xử lý ra biển Đà Nẵng

cppubuja.jpgPhóng to
Tại thời điểm kiểm tra, một lượng nước thải lớn chưa xử lý ở Khu công nghiệp Liên Chiểu được đổ thẳng ra ngoài - Ảnh: Hữu Khá

Sự việc xảy ra tại hai khu công nghiệp thủy sản Đà Nẵng và Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).

Nguyên nhân nạn ô nhiễm mà người dân ở gần hai khu công nghiệp này kêu ca lâu nay dường như đã có câu trả lời.

Kiểm tra bất ngờ

Ông Lương Duy Hanh, trưởng đoàn thanh tra Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên - môi trường), cho biết việc xả thải tại hai khu công nghiệp thủy sản Đà Nẵng và Liên Chiểu đã diễn ra trong thời gian dài, nồng độ ô nhiễm ở mức cao. Tất cả các mẫu nước tại địa điểm xả trộm của các doanh nghiệp, đoàn thanh tra đã chuyển Viện Công nghệ môi trường (một đơn vị độc lập) thuộc Viện Khoa học công nghệ VN để phân tích khách quan và sớm có kết luận để xử lý.

Ông Nguyễn Văn Vinh, trú tại P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, bức xúc: “Đã nhiều năm qua chúng tôi sống trong cảnh ô nhiễm mùi hôi do nước thải của Khu công nghiệp thủy sản Đà Nẵng đổ ra. Tôm cá ngoài âu thuyền bị chết, mùi hôi lan cả mấy cây số. Dân ở đây đã kiến nghị nhiều nơi nhưng vẫn chưa thấy xử lý...”.

Trong hai ngày 23 và 24-5, đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên - môi trường và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49, Bộ Công an) bất ngờ kiểm tra và phát hiện tình trạng xả thải ra môi trường. Ở Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, đoàn thanh tra phát hiện nước thải được bơm từ hai máy bơm luân phiên xả thải không qua xử lý ra hệ thống thoát nước mưa rồi chảy ngầm dưới lòng đất ra biển.

Lúc đoàn thanh tra có mặt mở các nắp cống, nước thải từ miệng cống đen ngòm, bốc mùi tanh, hôi thối nồng nặc. Tuy nhiên, chỉ năm phút sau đường cống này đã bị khóa, nước thải không chảy nữa. Ở Khu công nghiệp Liên Chiểu, lúc đoàn thanh tra vào thì phát hiện tại Công ty cổ phần sứ Cosani, nước thải được xả thẳng ra hệ thống kênh nước mưa đổ ra biển.

Ông Trần Văn Hùng, phó giám đốc Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng, cho biết nguyên nhân xả thải nước chưa qua xử lý khi đoàn thanh tra phát hiện là xả tràn trong thời gian trạm xử lý nước thải Thọ Quang quá tải, gặp sự cố.

Ngay sau khi phát hiện, công ty đã yêu cầu đơn vị vận hành trạm xử lý nước thải Thọ Quang bịt ngay hai ống xả thải trên. Ông Hùng cho biết đến thời điểm này, sự cố của trạm xử lý nước thải đã cơ bản được khắc phục nên không còn tình trạng xả tràn nước chưa qua xử lý ra môi trường nữa. Còn đại diện Công ty cổ phần sứ Cosani một mực lý giải rằng công ty không cố tình xả trộm mà do đường ống đấu nối bị hư hỏng.

Nơi quá tải, nơi hoạt động cầm chừng

Theo đoàn thanh tra, từ bảng tổng hợp số liệu các chỉ tiêu và lưu lượng nước thải hằng ngày từ ngày 10 đến 22-5 của trạm xử lý nước thải Thọ Quang (hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng) cho thấy lượng nước thải không qua xử lý đổ trực tiếp ra biển lên đến 19.000m3. Việc xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường này được lý giải là do trạm xử lý nước thải Thọ Quang quá tải.

Có mặt tại thời điểm kiểm tra, ông Đặng Đức Vũ, phó giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, cho biết trạm xử lý nước thải Thọ Quang được thiết kế xử lý 2.500m3/ngày đêm. Tuy nhiên, để vận hành đạt công suất này thì các doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp phải xử lý nước thải đảm bảo nồng độ COD trước khi đưa về trạm tập trung ở mức dưới 1.500mg/lít. Trước đó, khi họp bàn giải quyết vấn đề quá tải ở trạm xử lý này, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các doanh nghiệp phải tự xử lý nước thải trước khi đưa về trạm xử lý tập trung, tuy nhiên đến nay hầu hết các doanh nghiệp chưa thực hiện.

Trái với tình trạng quá tải tại trạm xử lý Thọ Quang, trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Liên Chiểu lại không đủ nước thải để xử lý. Tại thời điểm đoàn thanh tra, kiểm tra quy trình vận hành của trạm, theo báo cáo của người vận hành, trạm xử lý nước thải hoạt động trong tình trạng cầm chừng vì nước thải của khu công nghiệp chỉ đổ về trạm 150m3/ngày, trong khi đó trạm có công suất lên đến 1.800m3/ngày.

Theo thống kê, Khu công nghiệp Liên Chiểu có 17 nhà máy hoạt động, lượng nước thải 500m3/ngày nhưng tại thời điểm kiểm tra lượng nước đổ về được xử lý tại trạm tập trung chưa tới 30%.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên