29/11/2015 07:37 GMT+7

Yêu cầu báo cáo vụ “chậm bồi thường oan”

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Viện KSND tối cao vừa có văn bản yêu cầu Viện KSND tỉnh Tây Ninh kiểm tra lại vụ việc được phản ánh trong bài viết “Kiện vì chậm bồi thường oan” và báo cáo lãnh đạo Viện KSND tối cao.

Ông Cần với xấp đơn từ khiếu nại - Ảnh: Ngọc Hậu

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 3-7-2013 TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên ông Nguyễn Thanh Cần (ngụ tại TP Tây Ninh) không phạm tội trộm cắp tài sản như Viện KSND tỉnh truy tố.

Sau đó, cấp phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm. Ngay sau khi được tuyên không phạm tội, ông Cần đã làm đơn yêu cầu Viện KSND tỉnh Tây Ninh phải xin lỗi và bồi thường cho ông.

Sau khi thương lượng, tháng 4-2015 Viện KSND tỉnh Tây Ninh thống nhất sẽ tổ chức xin lỗi và bồi thường cho ông Cần số tiền 153 triệu đồng nhưng từ đó đến nay vẫn chưa thực hiện. Ô

ng Cần tiếp tục gửi đơn khởi kiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh ra TAND tỉnh Tây Ninh để yêu cầu thực hiện việc công khai xin lỗi và bồi thường tiền do truy tố oan đối với ông.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên