29/12/2019 11:08 GMT+7

Yên tâm với hàng thủ U23 Việt Nam, ông Park loại 3 hậu vệ

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sau trận đá tập thắng CLB B.Bình Dương 1-0 vào chiều 28-12 trên sân Thống Nhất, HLV Park Hang Seo đã quyết định loại 3 hậu vệ Đặng Văn Tới, Dụng Quang Nho và Nguyễn Hùng Thiện Đức, trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Yên tâm với hàng thủ U23 Việt Nam, ông Park loại 3 hậu vệ - Ảnh 1.

Dụng Quang Nho (phải) - một trong ba hậu vệ bị loại - Ảnh: QUANG NGUYỄN

Ngay sau khi giành HCV SEA Games 2019, ông Park đã triệu tập bổ sung 11 cầu thủ để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Trong số này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã triệu tập 5 hậu vệ là Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Dụng Quang Nho và Nguyễn Hùng Thiện Đức nhằm kiểm tra và thử nghiệm cho những vị trí mà Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng để lại.

Nhưng rốt cuộc, sự trở lại tốt sau chấn thương của trung vệ Đình Trọng, hậu vệ trái Thanh Thịnh và sự thích nghi tốt của Hồ Tấn Tài ở hành lang trái lẫn phải đã khiến ông Park an tâm hơn rất nhiều. Vì thế, ông Park đã quyết định loại trung vệ Đặng Văn Tới và hai hậu vệ cánh Quang Nho - Thiện Đức.

Yên tâm với hàng thủ U23 Việt Nam, ông Park loại 3 hậu vệ - Ảnh 2.

Hậu vệ Thiện Đức - một trong ba cầu thủ bị loại - Ảnh: QUANG NGUYỄN

Loại 3 cầu thủ, ông Park sẽ mang 25 cầu thủ sang Thái Lan vào ngày 1-1-2020 tới nhằm dự phòng cho trường hợp có cầu thủ xảy ra chấn thương nếu có.

Sau trận giao hữu với U23 Bahrain vào ngày 3-1 tại Bangkok, ông Park sẽ loại thêm hai cầu thủ nữa để gút danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự VCK U23 châu Á 2020 trước khi bước vào trận đấu đầu tiên với U23 UAE vào ngày 10-1-2020.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của các cầu thủ U23 Việt Nam rất tốt. Các cầu thủ chấn thương như Quang Hải, Đình Trọng, Trọng Hùng, Thanh Thịnh, Tấn Sinh đều hồi phục tốt và đã vào sân thi đấu trong trận đá tập với CLB B.Bình Dương vừa qua.

Hôm nay (29-12), toàn đội được nghỉ xả hơi trước khi quay trở lại tập luyện vào ngày mai (30-12).

Danh sách 25 cầu thủ U23 Việt Nam:

- Thủ môn (3): Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (TP.HCM), Y Êli Niê (Đắk Lắk).

- Hậu vệ (8): Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).

- Tiền vệ (10): Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng, Trần Bảo Toàn (HAGL), Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa).

- Tiền đạo (4): Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

Hà Đức Chinh ghi bàn, U23 Việt Nam thắng B.Bình Dương 1-0 Hà Đức Chinh ghi bàn, U23 Việt Nam thắng B.Bình Dương 1-0

TTO - Chiều 28-12, đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước CLB B.Bình Dương trong trận đá tập trên sân Thống Nhất (TP.HCM) nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan vào tháng tới.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên