Thực trạng của ngành y tế Việt Nam hiện nayĐổi mới quy hoạch tổng thể ngành y tếDịch vụ y tế: bỏ trống sân nhà?
Theo GS Hùng, hiện 46% chi phí cho y tế ở VN là từ tiền túi người dân (phần còn lại từ ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế), được xếp vào nhóm cực kỳ mất công bằng.
GS Hùng cũng cho biết nếu tính về lương, lương nhân viên y tế được xếp ở mức thấp, đứng thứ 17/18 ngành nghề, nhưng thu nhập thực tế của một bộ phận lại rất cao. Trong thực hiện chính sách tài chính y tế, ông Hùng cho rằng có chỗ giữ quan điểm bảo thủ lạc hậu, nhưng có chỗ lại thị trường hơn cả thị trường.
“Nếu không điều hòa được vấn đề y đức với giáo dục y nghiệp, sự chuyên nghiệp, công bằng về thu nhập, mà chỉ kêu gọi hi sinh chung chung, giáo dục y đức không đi vào lòng người” - ông Hùng cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận