28/11/2015 13:23 GMT+7

​Ý sẽ đóng cửa các nơi thờ cúng Hồi giáo không chính thống

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Bộ trưởng Nội vụ Ý Angelino Alfano ngày 27-11 tuyên bố như trên, như một phần cuộc chiến của quốc gia này chống lại nguy cơ khủng bố IS.

Bộ trưởng nội vụ Ý Angelino Alfano Ảnh: AFP

AFP dẫn lời ông Alfano cho biết: "Ở Ý có 4 nhà thờ Hồi giáo và hơn 800 địa điểm thờ cúng của người Hồi giáo. Chúng tôi dự định sẽ đóng cửa những nơi không chính thống, không phải là ngăn trở tôn giáo mà là để tôn giáo được tiến hành tại đúng nơi" - ông Alfano cho biết.

Trước đó ông Alfano đã tham dự một cuộc họp tại thị trấn phía nam Lecce về chủ đề nguy cơ khủng bố và ảnh hưởng của những nơi không đăng ký thờ phụng đạo Hồi mà hiện có khoảng 1 triệu người Hồi tại Ý đang tham gia cầu nguyện.

"Không có nơi nào trên thế giới mà nguy cơ khủng bố bằng 0. Điều này đã được minh chứng bằng các mốc thời gian xảy ra khủng bố từ năm 2001 đến nay" - Bộ trưởng Nội vụ Alfano nhận định.

Trong các video tuyên truyền của IS thì Ý - đặc biệt là Rome là một trong những mục tiêu khủng bố của tổ chức này.

Mỹ cũng lên tiếng cảnh báo Ý cẩn thận trước nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố tiềm năng.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên