13/04/2014 02:57 GMT+7

Ý giải cứu 6.000 người di cư trên biển

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) cho biết trong bốn ngày qua, hải quân Ý đã giải cứu thành công khoảng 6.000 người di cư chen chúc trên hơn 40 con thuyền ở vùng biển Địa Trung Hải.

Ứng cứu tàu cá bị nạn cùng 32 thuyền viên Latvia: giải cứu 220 người mắc kẹt trên băng trôi Giải cứu tàu cá mắc cạn tại Trường Sa

XGMo3vce.jpgPhóng to
Cảnh sát Ý chụp ảnh một gia đình người di cư - Ảnh: Reuters

Theo CNN, con số này đưa ra những thách thức mới cho chính quyền Ý trong việc quản lý dòng người di cư tìm đường vào châu Âu. UNHCR và Ý kêu gọi các quốc gia trong Liên minh châu Âu giúp đỡ Ý như cung cấp thêm những cơ sở tiếp nhận và tìm “giải pháp lâu dài” cho người di cư.

BBC cho biết dòng người di cư mới nhất này đến từ hơn 40 con tàu xuất phát từ Libya. UNHCR cho biết họ là những người di cư và tị nạn từ Syria, Eritrea, Somalia, Nigeria, Gambia, Mali và Senegal. Trong 6.000 người di cư này có phụ nữ, trẻ em và những đứa bé vừa mới chào đời.

Tính đến thời điểm này trong năm nay, khoảng 18.000 người di cư đã đến Ý bằng đường biển. Trong năm 2013, con số này là 43.000 người. Đợt di cư lớn nhất trong năm vừa qua là hơn 11.300 người Syria tháo chạy khỏi một đất nước đang xung đột và loạn lạc.

Sau vụ đắm tàu tháng 10-2013 gây sốc cả thế giới vì khiến hàng trăm người di cư thiệt mạng, chính quyền Ý đã triển khai chiến dịch giải cứu người di cư và UNHCR cho biết hơn 20.000 người di cư đã không phải làm mồi cho cá nhờ chiến dịch trên.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên