07/12/2011 14:49 GMT+7

Ý bắt 54 người buôn lậu nhựa phế thải sang Đông Nam Á

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Ngày 6-12, cảnh sát Ý cho biết họ đã bắt giữ 54 người bị buộc tội xuất khẩu trái phép nhựa phế thải sang Đông Nam Á. Đây là lĩnh vực kinh doanh béo bở các sản phẩm có khả năng gây tác hại cho môi trường.

BoDziy0d.jpgPhóng to

Cảnh sát Ý vừa bắt giữ 54 người bị buộc tội xuất khẩu trái phép nhựa phế thải sang Đông Nam Á - Ảnh minh họa: thecoolgadgets.com

Cảnh sát đã bắt giữ 114 container chứa 2.600 tấn chất thải, gồm cả lốp xe, tại cảng Taranto ở miền nam Ý, và cho biết họ đã thành công trong việc lần ra dấu tích của các giao dịch trị giá 6 triệu euro (khoảng 8 triệu USD) giữa Ý và châu Á.

Trong một thông cáo, cảnh sát Ý cho biết những người bị bắt thuộc một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nguy hiểm chuyên buôn lậu xuyên biên giới số lượng lớn các sản phẩm phế thải đặc biệt. Thông cáo không chỉ rõ điểm đến của số phế thải này, nhưng cho biết chúng sẽ được tái chế để làm đồ chơi, đồ gia dụng, bình sữa và các sản phẩm vệ sinh khác, sau đó được bán ở châu Âu.

Cảnh sát Ý tính rằng nhóm này đã xuất khẩu trái phép 34.000 tấn phế thải nhựa.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên