05/07/2019 15:09 GMT+7

Y án tử hình Tài 'mụn' đâm chết 2 hiệp sĩ đường phố

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Sáng 5-7, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Tấn Tài (25 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) về các tội giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là 2 hiệp sĩ đường phố.

Y án tử hình Tài mụn đâm chết 2 hiệp sĩ đường phố - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Tấn Tài, Ngô Văn Hùng, Nguyễn Hoàng Châu Phú (từ trái sang) tại tòa sơ thẩm - Ảnh: T.L.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Tấn Tài (25 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) từng bị TAND huyện Hóc Môn, TP.HCM tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày 23-1-2017, Tài chấp hành xong hình phạt tù.

Khi trở về địa phương, Tài quen với Nguyễn Hoàng Châu Phú (25 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) và nhiều lần cùng nhau trộm cắp xe máy, bán lấy tiền tiêu xài.

Chiều tối 13-5-2018, Tài gọi điện rủ Phú đi trộm xe máy. Phú chở Tài cùng đi từ quận 12 về trung tâm thành phố tìm xe đắt tiền trộm cắp.

Khi Tài và Phú đang lượn lờ trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3, TP.HCM) thì các "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy, Lê Văn Tuyên và Đinh Văn Tài phát hiện nên theo dõi.

Tài và Phú thấy một xe SH không người trông coi dựng trước cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3) nên dừng xe trộm. 

Khi Tài vừa mở khóa xe SH định tẩu thoát thì "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng chạy xe máy tông thẳng vào khiến Tài và xe ngã xuống đường.

Các "hiệp sĩ" Hoàng, Thôi, Nam và Tuyên cùng chạy đến khống chế, bắt giữ Tài. Lúc này, Tài rút dao đâm nhiều nhát vào nhóm "hiệp sĩ" khiến anh Thôi và anh Nam chết tại chỗ, anh Hoàng bị thương. 

Khi Phú rồ ga định tẩu thoát thì bị 2 "hiệp sĩ" Quý và Huy kẹp cổ, nắm đuôi xe giữ lại. Để giải vây cho đồng bọn, Tài chạy đến đâm 2 anh khiến cả hai trọng thương.

Sau khi gây án, Phú lẩn trốn về Hóc Môn còn Tài về nhà trọ thay quần áo. 

Tài điện thoại cho Ngô Văn Hùng (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) nói "vừa đụng chuyện" và xin tá túc vài hôm thì Hùng đồng ý. 

Tại nhà Hùng, Tài mượn điện thoại của Trịnh Thị Như (28 tuổi, vợ Hùng) xem tin tức đăng vụ án mình vừa gây ra. Hùng hỏi và được Tài kể lại sự việc, hôm sau Như cũng biết tin và biết Tài gây án.

Đến 20h ngày 14-5-2018, Tài đang ở trong nhà Hùng thì lực lượng công an bao vây. Tài chui qua lỗ thông gió ra ngoài định tẩu thoát nhưng bị công an bắt giữ.

Kết quả giám định pháp y kết luận anh Trần Văn Hoàng bị thương tật 68%, anh Đinh Phú Quý 45% và anh Nguyễn Đức Huy 2%.

Xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Tài mức án tử hình, Phú mức án chung thân cùng về 3 tội giết người, cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. 

Tòa tuyên phạt Hùng 4 năm tù, phạt Như 12 tháng tù treo về tội che giấu tội phạm.

Sau bản án sơ thẩm, Tài và Hùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại tòa phúc thẩm, Tài cho rằng tòa sơ thẩm chưa xem xét tình tiết bị cáo thành khẩn khai báo, bị cáo Hùng cho rằng mức án sơ thẩm là quá nặng, gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo có con nhỏ...

Tuy nhiên, xét thấy vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo bất chấp, xâm phạm tài sản người khác, tính mạng, sức khỏe của người bị hại nên cần có mức hình phạt nghiêm. Do đó, tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo này.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên