20/09/2016 15:22 GMT+7

​Y án tử hình hai thanh niên giết bạn đồng tính

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Biết bạn đồng tính có nhiều tài sản, Mạch Quang Thành và Nguyễn Hoàng Hiệp mua roi điện để chích điện, sát hại nạn nhân cướp tài sản.

Các bị cáo tại tòa

Ngày 20-9, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với các bị cáo Mạch Quang Thành (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai), Nguyễn Hoàng Hiệp (21 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) về tội giết người, cướp tài sản.

Theo nội dung vụ án, Thành biết anh Trần Thái Hòa (ngụ TP. Biên Hòa) là người đồng tính, có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định giết để cướp. Thành bàn với Hiệp mua roi điện, dây rút nhựa làm công cụ gây án.

Ngày 7-10-2015, cả hai dụ anh Hòa đến nhà nghỉ tại khu phố 11 (phường An Bình, TP.Biên Hòa) để quan hệ đồng tính. Khi vừa vào phòng, Thành và Hiệp dùng roi điện chích vào người Hòa làm nạn nhân ngất xỉu.

Sau đó, cả hai tiếp tục dùng dây rút trói tay chân Hòa rồi bóp cổ nạn nhân đến chết.

Gây án xong, Thành và Hiệp để Hòa nằm trên giường, dùng chăn đắp kín người, lấy đi 2 triệu đồng, điện thoại di động, xe máy, tổng giá trị tài sản 27 triệu đồng rồi bỏ trốn. Sau đó ít lâu, Thành và Hiệp bị công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Thành và Hiệp mức án tử hình. Sau đó, cả hai kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới nên tòa quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên