29/12/2022 16:15 GMT+7

Y án sơ thẩm hai cựu tướng cảnh sát biển nhận hối lộ, cựu đại tá Nguyễn Thế Anh giảm còn 22 năm tù

THÀNH CHUNG  - HÀ THANH
THÀNH CHUNG - HÀ THANH

Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên y án sơ thẩm đối với hai cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh về tội "nhận hối lộ". Với cựu đại tá Nguyễn Thế Anh, tòa phúc thẩm đã sửa bản án sơ thẩm, tuyên 22 năm tù về hai tội danh.

Y án sơ thẩm hai cựu tướng cảnh sát biển nhận hối lộ, cựu đại tá Nguyễn Thế Anh giảm còn 22 năm tù - Ảnh 1.

Cựu đại tá biên phòng Nguyễn Thế Anh được giảm từ tù chung thân xuống 22 năm tù về hai tội danh, trong đó bị 20 năm tù về tội "nhận hối lộ" - Ảnh: ĐỨC TRỌNG

Chiều 29-12, HĐXX tòa phúc thẩm Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên án đối với hai cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh cùng 7 bị cáo kháng cáo trong vụ án liên quan hành vi nhận hối lộ, bảo kê cho "trùm" buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu.

Theo đó, HĐXX đã đánh giá về tội danh, tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân người phạm tội, đối chiếu quy định của pháp luật để quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của cấp phúc thẩm. Từ đó, HĐXX tuyên bố:

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng) về tội danh. Cùng với đó sửa quyết định của bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Quân sự Quân khu 7 về hình phạt đối với bị cáo.

Cụ thể, tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế Anh phạm tội “nhận hối lộ” và tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Đồng thời tuyên xử phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh 20 năm tù về tội "nhận hối lộ” và 2 năm tù về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Tổng hợp hình phạt của cả hai tội là 22 năm tù.

Trước đó bị cáo Nguyễn Thế Anh bị tòa sơ thẩm hồi tháng 7-2022 tuyên phạt tù chung thân về tội nhận hối lộ, 2 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Hình phạt chung là tù chung thân.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn An về tội danh và hình phạt. Tuyên bị cáo Nguyễn Văn An 15 năm tù về tội “nhận hối lộ”.

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Văn Minh, Nguyễn Văn Hùng, Lê Xuân Thanh, Phạm Văn Trên, Nguyễn Thanh Lâm.

Giữ nguyên quyết định về hình phạt của bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Quân sự Quân khu 7 đối với các bị cáo này.

Trong đó, bị cáo Lê Văn Minh bị y án sơ thẩm 15 năm tù về tội “nhận hối lộ”. Cùng về tội danh này, bị cáo Nguyễn Văn Hùng bị tuyên y án sơ thẩm 16 năm, bị cáo Lê Xuân Thanh 12 năm, bị cáo Nguyễn Thanh Lâm 11 năm tù, bị cáo Phạm Văn Trên 10 năm tù.

Đối với hình phạt bổ sung, HĐXX tuyên cấm bị cáo Nguyễn Thế Anh, Lê Xuân Thanh, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Trên, Lê Văn Minh, Nguyễn Thanh Lâm đảm nhiệm các chức vụ do được bầu hoặc bổ nhiệm trong cơ quan, tổ chức trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Hồ Hải và một phần nội dung kháng cáo của bị cáo Lê Văn Phương.

Trong đó xử phạt bị cáo Phạm Hồ Hải giảm còn 4 năm tù về tội nhận hối lộ, còn bị cáo Lê Văn Phương giảm còn 3 năm tù.

HĐXX cũng tuyên tịch thu sung vào ngân sách số tiền hơn 9,3 tỉ đồng mà bị cáo Nguyễn Thế Anh phạm tội mà có. Ghi nhận bị cáo và gia đình đã tự nguyện nộp 5,6 tỉ đồng và bị cáo còn phải nộp hơn 3,7 tỉ đồng.

Trước đó, theo bản án sơ thẩm hồi tháng 7-2022, 8 bị cáo đều bị kết án về tội nhận hối lộ, trong đó bị cáo Nguyễn Văn An, bị cáo Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng 4 cảnh sát biển) bị tuyên 15 năm tù.

Bị cáo Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng 3 cảnh sát biển) bị tuyên phạt 12 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng (cựu thượng tá, cựu đồn trưởng biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh) 16 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh Lâm (cựu hải đội trưởng 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng) 11 năm tù.

Bị cáo Phạm Văn Trên (cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh 10 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Phương (cựu phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh) bị phạt 3 năm 6 tháng.

Bị cáo Phạm Hồ Hải (cựu trưởng đại diện Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cùng bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh: Cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh: 'Cuối đời vào vòng lao lý, xuống đáy của xã hội'

Trong phần nói lời sau cùng tại phiên tòa phúc thẩm, cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh đều nói đã nhận thức rõ các vi phạm, tội lỗi của mình và vô cùng ân hận, mong nhận được sự khoan hồng.

THÀNH CHUNG - HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên