05/12/2016 17:05 GMT+7

​Y án 3 nhân viên kế toán bỏ túi tiền viện phí

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Ngày 5-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Bệnh viện đa khoa thị xã Giá Rai, Bạc Liêu.

3 bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: TUYẾT MAI
Ba bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: TUYẾT MAI

Trước đó, tháng 4-2016, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Phương Trang (35 tuổi) 7 năm tù; Nguyễn Hoàng Thu Trang (38 tuổi) 3 năm 6 tháng tù và Châu Thị Cẩm Nhiên (36 tuổi) 3 năm tù về tội tham ô tài sản.

Đồng thời cấm 3 cáo làm việc trong các cơ quan nhà nước 2 năm sau khi mãn hạn tù.

Theo nội dung vụ án, cả 3 bị cáo cùng là nhân viên kế toán thu viện phí, thuộc phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện đa khoa thị xã Giá Rai.

Lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý tài chính về thu viện phí, Thu Trang, Phương Trang và Nhiên đã sửa hàng trăm phiếu thu tiền viện phí thấp hơn số tiền thu của bệnh nhân để chiếm đoạt gần 700 triệu đồng chi xài cá nhân.

Từ tháng 9-2011 đến tháng 6-2012, Phương Trang đã sửa hơn 900 phiếu, chiếm đoạt 312 triệu đồng. Từ tháng 5-2012 đến tháng 2-2014, Thu Trang sửa 380 phiếu, chiếm đoạt 186 triệu đồng. Từ tháng 4-2012 đến tháng 2-2014, Nhiên sửa 263 phiếu, chiếm đoạt 175 triệu đồng.

Sau bản án sơ thẩm, 3 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không nêu được các tình tiết giảm nhẹ mới nên HĐXX đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với cả 3 bị cáo về tội tham ô tài sản.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên