18/11/2020 15:02 GMT+7

Y án 20 năm tù tài xế xe ôm công nghệ ‘ship’ ma túy

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Được khách quen thuê đi giao ma túy với tiền công từ 200.000-500.000 đồng mỗi lần, nam tài xế xe ôm công nghệ bị công an bắt giữ và nhận mức án 20 năm tù giam.

Y án 20 năm tù tài xế xe ôm công nghệ ‘ship’ ma túy - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Đại Long tại tòa phúc thẩm ngày 18-11 - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 18-11, TAND cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 20 năm tù đối với bị cáo Lê Đại Long (23 tuổi, quê An Giang) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo bản án sơ thẩm, lúc 10h50 ngày 24-9-2019, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 7 kiểm tra hành chính phòng trọ do Trần Ngọc Đức (26 tuổi, quê Nghệ An) thuê ở tại phường Tân Quy, quận 7.

Qua kiểm tra cảnh sát bắt quả tang Đức cất giữ tổng cộng hơn 67g ketamine và hơn 194g MDMA nhằm bán lại cho người khác.

Mở rộng điều tra, lúc 22h45 cùng ngày, tại khu vực khu phố 2, phường Tân Quy, cảnh sát bắt quả tang Lê Đại Long đang trên đường mang ma túy đi bán, thu giữ trên xe máy của Long 199 viên thuốc lắc, khối lượng hơn 74,5g loại MDMA.

Long khai do làm nghề chạy xe ôm công nghệ nên quen biết với Duy Anh và Thịnh (đều không rõ lai lịch). Hai người này thuê Long đi giao ma túy và trả tiền công từ 200.000 - 500.000 đồng mỗi lần.

Ngày 23-9-2019, Thịnh gọi điện thoại kêu Long đến lấy ma túy từ một người đàn ông ở quận Tân Bình (không rõ lai lịch) rồi đến giao cho Đức. Việc Đức thanh toán tiền mua ma túy cho Thịnh như thế nào Long không biết.

Đến ngày 24-9-2019, Thịnh tiếp tục kêu Long gặp Duy Anh nhận thuốc lắc đi giao thì bị Công an quận 7 bắt như trên.

Tính đến thời điểm bị bắt, Long đã có khoảng 10 lần giao ma túy và được trả tiền công khoảng 4 triệu đồng.

Ngày 2-7-2020, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 20 năm tù đối với Lê Đại Long và Trần Ngọc Đức cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phá vụ mua bán, giao hàng ma túy qua xe khách và Grab Phá vụ mua bán, giao hàng ma túy qua xe khách và Grab

TTO - Ngày 15-11, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho hay vừa phá vụ mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn bằng cách vận chuyển, giao hàng qua xe khách và dịch vụ Grab.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên