![]() |
Một cảnh tác nghiệp của phóng viên |
Bà Hà Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM:
"Chuyện thường ngày ở... báo"
Chắc phải có lý do gì đó thì Bộ VHTT mới ban hành quy chế này. Với tôi, và có lẽ cũng như nhiều anh chị em phụ trách phần nội dung của các báo khác, mỗi khi cử phóng viên đi đưa tin, viết bài, dù lĩnh vực nào, cũng phải chọn đúng người, đúng việc. Việc quan trọng tới đâu thì cử người tương ứng đến đó, phải phù hợp với yêu cầu công việc, với đối tượng tiếp xúc, phản ánh, không khi nào cử người khơi khơi, tùy tiện. Đến điều sơ đẳng nhất mà còn phải nhắc bằng cả một quy chế như thế này thì quả thật là... quá cẩn thận.
Luật Báo chí đã có, cứ thi hành cho thật nghiêm minh, ban biên tập chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước, đưa tin, đăng bài sai, thiếu trung thực gây hại cho xã hội, cho đất nước thì phải nhận kỷ luật tương ứng (phê bình, khiển trách, cảnh cáo, cách chức, thậm chí vào tù...). Nhắc lại bằng quy chế này dễ gây cảm giác: PV, báo chí đang bị hạn chế tầm tác nghiệp. Thực tế, đây là "chuyện thường ngày ở... báo".
Ông Nguyễn Tuấn - chuyên viên VHTT Sở Ngoại vụ TPHCM:
"Quy chế mới như một hợp đồng rõ ràng"
Với chức năng phối hợp, thu xếp cho phóng viên báo đài trung ương và địa phương đóng trên địa bàn TPHCM tham gia chương trình hoạt động của các đoàn nguyên thủ các quốc gia đến TPHCM, từ thực tiễn hoạt động, chúng tôi nhận thấy: Những điều khoản ghi trong quy chế mới thực ra đã được PV báo đài, cơ quan chủ trì lễ tân thực hiện từ lâu nay (mặc dù chưa có văn bản nào rõ ràng mạch lạc như quy chế này). Quy chế mới như một bản hợp đồng rõ ràng, chỉ ra quyền hạn, nghĩa vụ của hai bên. Hợp đồng này sẽ giúp hai bên hoạt động nghiệp vụ có hiệu quả hơn vì đã vạch ra một lộ trình thao tác nghề nghiệp rành mạch.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin góp thêm ý kiến về điều 4 và 5 của quy chế: PV được cử đi đón tiếp các đoàn khách quốc tế nên giỏi tiếng Anh để có thể tự tiến hành phỏng vấn, để không cần tới sự trợ giúp của những người chủ trì họat động lễ tân; trang phục của phóng viên cũng nên chú ý: Linh hoạt thay đổi trang phục phù hợp khi tác nghiệp bên ngoài, tại sân bay và sau đó vào phòng tại các buổi tiếp kiến trang trọng.
Ông Đinh Phong, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN:
"Quy chế chưa sát với thực tế"
Rõ ràng, cần có những quy định hỗ trợ cho hoạt động tác nghiệp của PV. Chúng tôi cho rằng các quy định ấy đều tuân thủ pháp luật của Nhà nước, nhưng đồng thời phải tạo điều kiện cho PV hoạt động nghiệp vụ.
Chúng tôi cũng xin tự phê bình rằng trong một số cuộc họp lớn, các PV đến họp tuỳ tiện, đi trễ về sớm, hoạt động chụp hình, quay phim cũng không được trật tự cho lắm. Thậm chí có những PV không được toà soạn cử đi cũng đến họp, gây khó khăn cho ban tổ chức lễ. Có nhiều cuộc phỏng vấn ngay tại cuộc họp mà người được phỏng vấn chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, người hỏi khi thiếu khi thừa, không nêu đúng trọng tâm, báo chí đưa lên dễ gây bực bội, phiền hà. Vì vậy, quy chế số 10/2004/QĐ-BVHTT của Bộ VHTT là hết sức cần thiết.
Tuy nhiên, quy chế đó chưa sát với điều kiện thực tế của các tờ báo. Ví dụ như PV chính thức của một số tờ báo (thậm chí là những cây bút giỏi) do chưa làm đúng thời hạn 3 năm nên chưa được cấp thẻ, thì làm sao đáp ứng yêu cầu vừa có giấy mời, vừa trình thẻ nhà báo khi vào họp? Vì vậy, quy định chỉ có thẻ hành nghề mới được tham dự hoạt động lễ tân là có phần khắt khe. Theo chúng tôi, nên quy định ngoài giấy mời, chỉ cần chứng minh nhân dân hay giấy giới thiệu của cơ quan cử PV đi là đủ.
Về trang phục, cũng có những PV đi tác nghiệp mặc quần ngắn, áo pull, rõ ràng là không được đẹp mắt ở những nơi đông người, nhất là trong hoạt động lễ tân. Tại một số hội nghị lớn, có PV chen lấn tạo nên cảnh không đẹp. Tuy nhiên, cũng phải làm rõ trang phục của PV là thế nào trong từng trường hợp cụ thể.
Bên cạnh đó, có một số PV nước ngoài ăn mặc chưa lịch sự cho lắm, cũng cần có những quy định nhắc nhở. Để tránh việc lộn xộn khi chụp ảnh, quay phim ở nơi long trọng, cần có quy định cho các PV được quay phim, chụp ảnh trong một thời gian nhất định. Nếu không, PV sẽ khó làm tròn nhiệm vụ của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận