15/12/2018 20:30 GMT+7

Xúc động với học trò khiếm thị nín thở 'coi' chung kết Việt Nam - Malaysia

HOÀNG ĐÔNG - TUYẾT MAI
HOÀNG ĐÔNG - TUYẾT MAI

TTO - Dù không thể tận mắt chứng kiến những trận bóng gay cấn hay những cú sút đẹp ngoạn mục thì tình yêu bóng đá của những học sinh khiếm thị Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Q.10, TP.HCM vẫn luôn tỏa sáng.

Xúc động với học trò khiếm thị nín thở coi chung kết Việt Nam - Malaysia - Ảnh 1.

Thầy cô và các em học sinh khiếm thị Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu tập trung theo dõi trận đấu - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Từ 19h, hơn 20 em học sinh nội trú đã háo hức tập trung ở phòng chăm sóc để chuẩn bị theo dõi trận đá lượt về AFF Cup, giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia.

Dù cơ thể khiếm khuyết một số chức năng, tuy nhiên không khí bóng đá ở đây vẫn không kém phần sôi động. Cũng giống như các CĐV cuồng nhiệt khác, các em mang theo cả trống, băngrôn cổ vũ, kèn để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. 

Xúc động với học trò khiếm thị nín thở coi chung kết Việt Nam - Malaysia - Ảnh 2.

Không khí rộn ràng tại Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Em Hồng Đức (15 tuổi) cho biết: "Em rất đam mê bóng đá. Hầu hết những trận có đội tuyển Việt Nam đá em và các bạn đều được theo dõi. Trong đội tuyển, em hâm mộ nhất là cầu thủ Trần Đình Trọng. Em nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch mùa giải này".

Xúc động với học trò khiếm thị nín thở coi chung kết Việt Nam - Malaysia - Ảnh 3.

Các bạn học sinh khiếm thị "nín thở" theo dõi trận đấu - ẢNH: HOÀNG ĐÔNG

Tiếng còi khai mạc trận đấu cất lên cũng là lúc tiếng cười nói im bặt để... tập trung lắng nghe.Tuy không nhìn thấy gì nhưng thông qua âm thanh từ màn hình tivi, các em học sinh khiếm thị đã cảm nhận được sức nóng trên sân Mỹ Đình lúc này.

Xúc động với học trò khiếm thị nín thở coi chung kết Việt Nam - Malaysia - Ảnh 4.

Học sinh khiếm thị nghe bình luận bóng đá - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Mỗi khi bóng được truyền đến gần cầu môn của đối phương, cả gian phòng như "nín thở" để "nghe" tiếng bóng lăn.

Xúc động với học trò khiếm thị nín thở coi chung kết Việt Nam - Malaysia - Ảnh 5.

Niềm vui vỡ òa của các cổ động viên khiếm thị khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn 1-0 vào lưới Malaysia - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Xúc động với học trò khiếm thị nín thở coi chung kết Việt Nam - Malaysia - Ảnh 6.

Ông Phạm Văn Hải công tác tại Liên đoàn Bóng đá TP.HCM cùng các em khiếm thị theo dõi trận đấu để hỗ trợ bình luận - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Để tiếp thêm lửa cho các em, các thầy cô cũng có mặt để reo hò, cổ vũ đội tuyển Việt Nam. "Nhà trường rất hay tổ chức những buổi "xem" bóng đá như thế này để các em có những hoạt động, những đam mê như các học trò bình thường khác. 

Hơn nữa, các em học sinh nội trú không được ở gần gia đình nên những buổi cổ vũ như thế này sẽ kết nối các em với nhau, gắn kết các em với thầy cô giáo. Ngoài ra, nhà trường còn có đội bóng đá khiếm thị nên khi theo dõi bình luận trên truyền hình các em sẽ hiểu thêm về chiến thuật môn thể thao vua" - cô Hà Thanh Vân, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.

Em Hồng Đức - một cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển Việt Nam - chia sẻ niềm tin chiến thắng trước trận đấu - Video: HOÀNG ĐÔNG


HOÀNG ĐÔNG - TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên