Tag: xuất khẩu thịt

Đưa gà giống Việt nuôi theo công nghệ hiện đại xuất khẩu ra thế giới

TTO - Chiều 27-2, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đến tham quan tại Công ty TNHH giống gia cầm Minh Dư (Tuy Phước, Bình Định), nơi có nhà máy ấp trứng gà giống đầy đủ máy ấp, nở tự động công suất trên 4 triệu con/tháng.

TP.HCM chi 10 triệu USD nhập thịt heo, giá 30.000 đồng/kg

TTO - Nguồn thịt heo nhập khẩu về TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục tăng mạnh trước nguồn cung thịt heo trong nước sụt giảm vì ảnh hưởng dịch bệnh, tuy vậy vẫn chưa thay thế được thói quen tiêu dùng "thịt nóng" của người dân.

Cơ hội xuất khẩu tỉ USD thịt heo sang Trung Quốc

TTO - Dù xuất khẩu chưa chính thức nhưng giá trị hàng năm mà thịt heo VN qua Trung Quốc đã vượt quá 1 tỉ USD và sẽ còn tiếp tục tăng lên vì người dân Trung Quốc cho rằng thịt heo từ VN thơm ngon hơn.

Gà Việt ngày càng xuất hiện nhiều trong bếp ăn người Nhật

TTO - Công ty chế biến mở hết công suất và tìm địa điểm xây nhà máy mới để đáp ứng nhu cầu thịt gà từ Nhật Bản, còn trang trại lo không kịp đáp ứng nhu cầu.

Vì sao thịt heo Việt Nam không thể xuất khẩu?

TTO - Trong các ngành nông nghiệp trọng điểm của VN, chỉ có chăn nuôi heo hầu như chưa thể xuất khẩu, trừ một số ít đơn hàng heo sữa.

Giữa nỗi lo heo an thần, người Sài Gòn đã có thể mua thịt Global GAP

TTO - Trong khi 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần gây bất an thì ở TP.HCM, một công ty đã tung ra thịt heo đạt chuẩn quốc tế bán trong siêu thị và sự định sẽ xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Thịt heo đã sạch chất tạo nạc salbutamol

TTO - Trong 8 tháng đầu năm 2017, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản không phát hiện mẫu thịt heo nào có chất tạo nạc salbutamol. Tỉ lệ số mẫu thủy sản vi phạm về hoạt chất, kháng sinh cấm cũng giảm so với cùng kỳ 2016.

Triển vọng xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi

TTCT- Dù vẫn phải đối phó với sản phẩm chăn nuôi giá rẻ nhập khẩu khi hội nhập quốc tế, ngành chăn nuôi VN đang cạnh tranh bằng cách xuất khẩu ngược ra thế giới.

Việt Nam cho phép nhập thịt bò Pháp không xương

TT - VN cho phép nhập khẩu thịt bò của Pháp vào VN kể từ ngày 1-5 với yêu cầu là thịt bò không xương được chế biến từ những con bò dưới 30 tháng tuổi.