04/04/2013 08:05 GMT+7

Xuất khẩu tăng chậm hơn trước khi gia nhập WTO

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Ngày 3-4, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) đã công bố báo cáo “Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội VN sau năm năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới - WTO”.

Báo cáo của CIEM cho biết trong giai đoạn 2007-2011, xuất khẩu tăng 2,4 lần, đạt gần 97 tỉ USD nhưng thực chất mức tăng xuất khẩu bình quân chỉ đạt 19,5%/năm - thấp hơn mức tăng bình quân năm năm trước khi gia nhập WTO là 21,5%/năm.

CIEM nêu một số ngành đã không được hỗ trợ thích đáng, nổi bật là ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... có tác động lan tỏa mạnh cho nền kinh tế, không đòi hỏi nhập khẩu nhiều nguyên liệu đầu vào, nếu phát triển tốt sẽ tạo động lực kích thích các ngành khác nhưng lại chưa được hỗ trợ thích đáng. Trong khi đó, VN lại có mật độ cảng nước sâu “quá dày đặc”, nhưng lại thiếu cảng quy mô lớn, điều kiện tốt để tiếp nhận tàu chuyên dụng. Hệ thống sân bay cũng được đánh giá có “mật độ quá dày đặc, nhất là từ Vinh đến Cam Ranh” không chỉ tốn kém cho Nhà nước trong xây dựng mà còn cả trong vận hành.

Báo cáo về các vấn đề lao động việc làm, TS Nguyễn Thị Lan Hương - viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội, tham gia nghiên cứu, đánh giá - cho biết sau năm năm gia nhập WTO, thất nghiệp của VN có xu hướng tăng nhanh hơn, với tỉ lệ thất nghiệp tăng từ 2,4% lên 2,7% từ năm 2007 đến nay (so với mức tăng từ 2,1% lên 2,3% trong giai đoạn 2002-2006).

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Xuất khẩu WTO CIEM