21/07/2017 14:01 GMT+7

​Xuất hiện vùng áp thấp ở bắc biển Đông

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết sáng 21-7 đã hình thành một vùng áp thấp trên khu vực bắc biển Đông.

Vi trí vùng áp thấp xuất hiện ở bắc biển Đông vào sáng 21-7 - Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương
Vi trí vùng áp thấp xuất hiện ở bắc biển Đông vào sáng 21-7 - Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương

Hồi 7 h ngày 21-7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17 -18  độ vĩ Bắc, 114,5-115,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm.

 Đến 7h ngày 22-7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,3-19,3 độ vĩ Bắc, 113 -114  độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 510 km về phía Bắc Đông Bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên ở vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông mạnh; khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay  ở phía Đông Philipines cũng đang hình thành một vùng áp thấp chi phối đến vùng áp thấp ở bắc biển Đông.

 Dự báo trong 3 đến 5 ngày tới vùng áp thấp ở  phía Đông Philippines có thể phát triển thành bão đi men theo Philippines ra Thái Bình Dương.

Như vậy trong mấy ngày tới phía bắc và ngoài biển Đồng xuất hiện hình thế tương tác giữa bão, áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới tương tác lẫn nhau nhưng chưa có dấu hiệu vùng áp thấp tiệm cận bờ biển Việt Nam.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên