10/06/2021 16:32 GMT+7

Xuất hiện vùng áp thấp giữa Biển Đông, có khả năng mạnh thêm

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Chiều 10-6, ở vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa hình thành một vùng áp thấp. Dự báo, trong 24 đến 36 giờ tới có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Xuất hiện vùng áp thấp giữa Biển Đông, có khả năng mạnh thêm - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển vùng áp thấp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 10-6, ở vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa hình thành một vùng áp thấp. Lúc 13h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 11-6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở ngay trên phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. 

Đến 13h ngày 12-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng áp thấp này hình thành ngay trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, di chuyển hướng về vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng nguy hiểm trên biển do vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới từ 24 đến 48 giờ tới giới hạn ở phía Tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc.

Khoảng 12-14 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm Khoảng 12-14 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm

TTO - Dự báo năm 2021 sẽ có khoảng 12-14 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, trong đó 5-7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Mưa sẽ nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên