04/10/2011 02:23 GMT+7

Xuất hiện lỗ thủng tầng ozone ở Bắc cực

ANH THƯ (Theo The Telegraph)
ANH THƯ (Theo The Telegraph)

TT - Theo các chuyên gia thời tiết Liên Hiệp Quốc, tầng ozone trên bầu trời Bắc cực đã trở nên rất mỏng bởi tác động của các loại hóa chất độc hại.

1FA543FE.jpgPhóng to

Lỗ thủng tầng ozone tại vùng Bắc cực - Ảnh: AFP

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết lượng ozone trong tầng bình lưu tại Bắc cực đã giảm 80% và trở nên mỏng đến nỗi có thể gọi là “lỗ thủng tầng ozone” như tại Nam cực. Như vậy, các vùng Bắc cực như Scandinavia, Greenland và Siberia sẽ phải nhận thêm một lượng tia cực tím nhiều hơn từ Mặt trời.

Ozone nằm trên tầng bình lưu tạo ra một lớp bảo vệ tự nhiên chống lại tác hại của tia cực tím từ Mặt trời như cháy da, đục thủy tinh thể và ung thư da. Lớp khí bảo vệ Trái đất này đã bị suy giảm trong nhiều thập kỷ qua bởi những hóa chất thải ra từ tủ lạnh, máy lạnh, bình chữa cháy và cả keo xịt tóc.

ANH THƯ (Theo The Telegraph)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên