23/12/2011 09:17 GMT+7

Xuất hiện hành vi lừa đảo mới ở Bạc Liêu

MINH QUỐC
MINH QUỐC

TTO - Ngày 22-12, đại tá Lê Tấn Thảnh, phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết ông đã ra thông báo về thủ đoạn tuyển dụng lao động để lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.

Đây là hành vi lừa đảo mới xuất hiện ở Bạc Liêu.

Trước đó, người dân tố giác bà Lý Thị Hương Lan (sinh 1966, ngụ số 64/17B Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) lừa đảo chiếm đoạt tiền của người lao động. Bà Lan đến ấp Châu Phú, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) tung tin tuyển 30 lao động phổ thông sang Malaysia làm tạp vụ cho nhà hàng, mức lương từ 1.000 - 1.500 USD/tháng/người, bao ăn, ở và chi phí từ Việt Nam sang Malaysia.

Trường hợp gia đình người lao động gặp khó khăn thì nhà hàng cho tạm ứng 500 USD, khi sang làm sẽ trả dần theo lương.

Mỗi người lao động sẽ đưa cho bà Lan 1 triệu đồng để lo thủ tục, khi có hộ chiếu phổ thông, bà Lan sẽ hoàn lại. Bà Lan đã nhận làm thủ tục cho 14 người, chiếm đoạt 11,6 triệu đồng.

Ngày 12-12, bà Lan thông báo do tuyển chưa đủ 30 lao động nên chưa làm được hộ chiếu và cần tuyển thêm người. Nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, người dân đã trình báo vụ việc lên công an.

Tại cơ quan công an, bà Lan khai nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều tỉnh bằng thủ đoạn này.

MINH QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên