
Cựu chánh án nổi tiếng Raus Sharif được giao điều tra vụ bê bối bóng đá Malaysia - Ảnh: NST
2 tháng trước, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo chính thức bổ nhiệm ông Raus Sharif - cựu chánh án nổi tiếng của nước này - làm người đứng đầu Ủy ban điều tra độc lập (ICC), với trách nhiệm điều tra quá trình nhập tịch 7 cầu thủ dẫn đến việc FIFA ra án phạt nặng.
Đến tối ngày 16-12, ICC đã công bố kết quả điều tra của mình, sau khi thời hạn 6 tuần mà họ đưa ra kết thúc.
ICC kết luận rằng một số tài liệu quan trọng được sử dụng để chứng minh tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch là "thiếu tính xác thực và bằng chứng hỗ trợ đầy đủ".
Dù vậy, ICC lại gặp khó trong việc tìm ra "kẻ chủ mưu" vì không được FAM hỗ trợ đầy đủ.
"Ủy ban ICC không thể xác định chắc chắn ai đã làm giả các tài liệu này. Điều này là do công chứng viên chứng thực không hợp tác và không thể tìm thấy người đại diện của 7 cầu thủ mặc dù đã nỗ lực hết sức", báo cáo của ICC nêu rõ.
"Điều rõ ràng là những sai sót nghiêm trọng trong công tác giám sát, thẩm định và kiểm soát hành chính của ban quản lý FAM đã cho phép sự cố này xảy ra mà không bị phát hiện hay can thiệp kịp thời".
FAM được khuyến cáo nên trình báo cảnh sát ngay lập tức, tiến hành các biện pháp kỷ luật nội bộ thích hợp nếu việc giám sát thất bại và thực hiện cải cách cơ cấu mà ICC khuyến nghị.
Đây là diễn biến rất quan trọng, có thể dẫn đến kết cục bóng đá Malaysia tiếp tục bị xử thua khi đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS).
Đi kèm đó, việc AFC ra quyết định xử thua tuyển Malaysia trong các trận đấu với Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ông Sharif năm nay 74 tuổi, từng là chánh án của Tòa án Liên bang Malaysia. Ông còn từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch Hiệp hội Tòa án hiến pháp châu Á và các cơ quan tương đương (AACC), Ủy viên Tư pháp Tòa án tối cao Kuala Lumpur, Chủ tịch Tòa phúc thẩm...
Không chỉ ở Malaysia, ông Sharif còn là một tên tuổi uy tín trên bình diện quốc tế. Việc FAM bổ nhiệm ông Sharif làm người thụ lý quá trình điều tra vụ nhập tịch bê bối của chính cơ quan này vì vậy được xem là bước đi quan trọng.
Đây là động thái đến từ sức ép của dư luận Malaysia. Phía Chính phủ Malaysia, cụ thể là Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS) sau đó cũng tuyên bố sẽ hợp tác với Ủy ban điều tra này để cố gắng làm trong sạch nền bóng đá Malaysia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận