25/11/2025 20:02 GMT+7

FIFA tìm ra chủ mưu vụ bê bối nhập tịch của Malaysia?

Cuộc điều tra của FIFA với bóng đá Malaysia không chỉ dừng lại ở việc xác nhận các cầu thủ nhập tịch trái phép, mà còn tiếp tục vạch trần những người đứng sau thao túng.

Malaysia - Ảnh 1.

Tổng thư ký Noor Azman Rahman của Liên đoàn Bóng đá Malaysia - Ảnh: FAM

Sau khi bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) về vụ bê bối nhập tịch cầu thủ hồi đầu tháng 11, FIFA thể hiện quyết tâm "truy đến cùng" vụ việc.

Cụ thể, FIFA đã yêu cầu điều tra hình sự vụ việc ở 5 quốc gia liên quan đến vụ nhập tịch bê bối này, tức quê hương của 7 cầu thủ nhập tịch. 

Và theo nguồn tin từ báo Tirto của Indonesia, FIFA đã xác nhận "đối tượng tình nghi" đầu tiên trong vụ việc này. Cụ thể, đó chính là Tổng thư ký FAM, ông Noor Azman Rahman.

Theo báo Tirto, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã viết trong một bản báo cáo như sau: "Trước mắt, cuộc điều tra sẽ xem xét vai trò của Tổng thư ký FAM - Azman Rahman và hai người đại diện được FIFA cấp phép được đề cập trong quá trình này - các ông Nicolas Puppo và Frederico Moraes".

Nguồn tin từ phía FIFA còn tiết lộ với truyền thông Indonesia rằng Tổng thư ký Azman Rahman bị xác định là "người có liên quan rất sâu" với vụ bê bối nhập tịch này.

Tổng thư ký Azman Rahman cũng là người đã bị FAM đình chỉ công việc để phục vụ cuộc điều tra của FIFA, khi vụ bê bối nổ ra vào cuối tháng 9. Trước truyền thông, ông Azman Rahman ban đầu đổ lỗi cho "yếu tố kỹ thuật".

Cũng chính vị Tổng thư ký này đã gây nên nhiều tranh cãi khi xuất hiện bên cạnh ông Gianni Infantino, khi Chủ tịch FIFA đến thăm Malaysia hồi tháng 10. Truyền thông Malaysia sau đó đã chất vấn FAM về điều này.

Dù vậy, hầu hết giới truyền thông đều không tin ông Azman Rahman là "chủ mưu" vụ bê bối nhập tịch, xét theo vị thế và tầm ảnh hưởng của vị Tổng thư ký này trong làng bóng đá đỉnh cao. 

Cựu Thủ tướng Malaysia - ông Mohamad Mahathir từng tuyên bố rằng: "Có những người đứng sau vụ bê bối này, quyền lực đến mức cho rằng họ sẽ không bao giờ bị lôi ra ánh sáng".

Chính từ sức ép dư luận, FAM đã phải thành lập một ủy ban điều tra độc lập do cựu Chánh án nổi tiếng Tun Md Raus Sharif đứng đầu. Ủy ban điều tra này cũng đặt ra thời hạn là vào tháng 12, để tìm ra những người chịu trách nhiệm trong vụ bê bối nhập tịch.

FIFA tìm ra chủ mưu vụ bê bối nhập tịch của Malaysia? - Ảnh 3.Bóng đá Malaysia nhận 'đòn trừng phạt' thứ 2

Ngoài những án phạt chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) còn phải nhận những hậu quả khác sau vụ bê bối nhập tịch cầu thủ.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất