10/07/2021 09:28 GMT+7

Xuất hiện ca mắc COVID-19 về từ TP.HCM, phong tỏa xã đảo Nghi Sơn ở Thanh Hóa

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sáng 10-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết từ tối qua đến sáng nay, tại xã đảo Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn xuất hiện hai ca dương tính với SARS-CoV-2. Chính quyền địa phương đã phong tỏa xã này để phòng chống dịch bệnh.

Xuất hiện ca mắc COVID-19 về từ TP.HCM, phong tỏa xã đảo Nghi Sơn ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Chính quyền xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã lập chốt, phong tỏa tạm thời xã này để phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: BÌNH AN

Bệnh nhân vừa mắc COVID-19 ở xã Nghi Sơn (mã số 26025) là nữ, 24 tuổi, trú tại thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, là nhân viên nhà hàng, làm việc tại phường 2, quận 8, TP.HCM. 

Ngày 1-7, bệnh nhân đi trên chuyến bay số hiệu VN1274 từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) lúc 13h (số ghế 37A), sau đó đi xe taxi về nhà, khai báo y tế tại trạm y tế xã và thực hiện cách ly tại nhà.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 3-7, cho kết quả âm tính. Đến ngày 7-7, bệnh nhân thấy mệt mỏi, sốt 38 độ C, ho, kèm theo đau rát họng. Sáng 8-7, bệnh nhân được đưa đi khám và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, lấy mẫu lần 2, tối 9-7 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Qua khai thác dịch tễ cho thấy khi thực hiện cách ly tại nhà, bệnh nhân này có sự giao lưu trong quá trình cách ly, đi ra ngoài đường, đưa con ra chợ, đi ăn sáng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết sáng nay 10-7 đã ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Nghi Sơn. Bệnh nhân là cháu bé 3 tuổi, là F1, cũng là con trai của bệnh nhân 26025.

Sau khi phong tỏa xã đảo Nghi Sơn, cơ quan chức năng đã truy vết được 6 trường hợp F1, 32 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân 26025. Hiện nay, ngành y tế Thanh Hóa đang khẩn trương vào cuộc triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, UBND thành phố Thanh Hóa vừa quyết định tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu từ sáng 10-7 gồm:

Các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, các điểm vui chơi giải trí, tập trung đông người như: sân bóng đá, hoạt động thể dục thể thao và các hoạt động khác tập trung đông người trong công viên, khuôn viên, nơi công cộng, các điểm vui chơi cho trẻ em trong siêu thị, nhà sách, công viên, rạp chiếu phim.

Nghiêm cấm các hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố sử dụng vỉa hè, không gian công cộng như vườn hoa, công viên, khuôn viên, quảng trường để kinh doanh. Đặc biệt là kinh doanh cà phê, giải khát, lẩu nướng, ăn đêm, trà đá, tô tượng tại khu vực quảng trường Lam Sơn, Vincom, đường Trường Thi, Lê Hoàn, đại lộ Lê Lợi, các tuyến phố có nhiều hàng quán và khu vực trung tâm các phường, xã.

Các hộ, cơ sở kinh doanh chỉ được kinh doanh trong nhà và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Thanh Hóa đề nghị dừng tất cả chuyến bay chở khách đi và đến sân bay Thọ Xuân Thanh Hóa đề nghị dừng tất cả chuyến bay chở khách đi và đến sân bay Thọ Xuân

TTO - Ngày 2-7, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép tạm dừng khai thác các đường bay thương mại đi và đến sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) ngay trong ngày 2-7 cho đến khi dịch COVID-19 được kiểm soát, khống chế.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên