Thứ 5, ngày 4 tháng 3 năm 2021
Xuất hiện bệnh bí ẩn khiến hơn 500 người Ấn Độ phải nhập viện
TTO - Hãng AP cho biết hơn 500 người đã phải nhập viện và ít nhất 1 người thiệt mạng vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân xuất hiện ở miền nam Ấn Độ.

Người dân được đưa đi nhập viện tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) sau khi mắc căn bệnh không rõ nguyên nhân - Ảnh: AP.
Hãng tin AP ngày 8-12 cho biết các quan chức và chuyên gia y tế Ấn Độ đang "bối rối" trước căn bệnh bí ẩn tại nước này khiến hơn 500 người phải nhập viện và 1 người chết ở bang Andhra Pradesh.
Căn bệnh bí ẩn này được phát hiện lần đầu vào tối 6-12 tại thành phố Eluru. Các bác sĩ cho biết 546 ca nhập viện sau đó xuất hiện các triệu chứng từ nôn mửa tới đau đầu, mất ý thức. Một người đàn ông 45 tuổi nhập viện với các triệu chứng tương tự động kinh và bị nôn mửa đã tử vong cuối tuần trước.
Các viện nghiên cứu khoa học hàng đầu của Ấn Độ đã cử nhiều nhóm chuyên gia đến thành phố này tiến hành điều tra nguyên nhân. Nhiều giả thuyết được đưa ra.
Trong đó, giả thuyết được đưa ra gần đây nhất là do ngộ độc thực phẩm dính thuốc trừ sâu. Bà Geeta Prasadini, giám đốc cơ quan y tế địa phương, thừa nhận: "Không ai rõ về điều này cả".
Các bệnh nhân đều cho ra kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và các bệnh khác như sốt xuất huyết, sốt chikungunya hoặc bệnh herpes.
Tuy nhiên, các bệnh nhân không sống trong cùng một khu vực và bệnh nhân thuộc các nhóm tuổi khác nhau, trong đó có khoảng 70 trẻ em và rất ít người già.
Ban đầu, người ta nghi ngờ nguyên nhân là do ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên nhà chức trách đã loại trừ khả năng này do những người dù không dùng nguồn nước cung cấp của thành phố cũng bị mắc bệnh và xét nghiệm ban đầu với các mẫu nước không cho thấy chứa hóa chất độc hại.
Hiện tại, một giả thuyết đang được kiểm tra chính là: Người dân ăn phải rau bị nhiễm thuốc trừ sâu làm từ các hợp chất hữu cơ có chứa phốt pho (phosphorus). Giả thuyết này được đưa ra bởi vì loại thuốc trừ sâu này được sử dụng rất phổ biến trong khu vực, bà Prasadini nhận định.
Trên mạng xã hội Twitter, nhà lãnh đạo đối lập N. Chandrababu Naidu đã yêu cầu tiến hành một "cuộc điều tra khách quan và chính thức về vụ việc này".
Hiện nhiều người đã hồi phục và trở về nhà, còn lại 148 người vẫn đang được điều trị, theo thông báo từ Dasari Nagarjuna, một người phát ngôn chính quyền.
Bang Andhra Pradesh nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19, với hơn 800.000 ca nhiễm được ghi nhận. Hệ thống y tế của bang - cũng như những nơi khác của Ấn Độ - đã chịu áp lực to lớn do dịch bệnh này.
-
TTO - Công ty TNHH Diageo Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đồ uống có cồn, đã đến ủng hộ 3 tỉ đồng cho chương trình 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19' do báo Tuổi Trẻ phát động.
-
TTO - Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ông Võ Hoàng Yên chỉ hoạt động hơn một năm thì bỏ hoang. Hiện cơ sở vật chất trong trung tâm này đã xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, nhếch nhác.
-
TTO - Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt vào loại lớn nhất nước, vừa thông báo giá khám bệnh mới. Theo đó, mức khám theo yêu cầu với giáo sư là 550.000 đồng/lượt, với phó giáo sư là 450.000 đồng, tiến sĩ là 300.000 đồng.
-
TTO - Hôm nay, 4-3, giá bán vàng miếng SJC tại một số tiệm vàng đã rơi xuống dưới 56 triệu đồng/lượng, do giá vàng thế giới lao dốc mạnh, có thời điểm rơi xuống mức đáy trong vòng 9 tháng qua.
-
TTO - Lý do những trạm y tế phường, xã bị ngừng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT ban đầu do bác sĩ đứng tên trên giấy phép hoạt động đã về hưu hoặc đã luân chuyển...
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận