13/09/2014 05:20 GMT+7

​Xuất giỏ làm từ lục bình qua Đức

L.SƠN
L.SƠN

TT - Hợp tác xã mây tre đan Hiệp Lực (Đồng Nai) đang gấp rút hoàn tất lô hàng chín container (40 feet) từ lục bình xuất khẩu qua Đức từ giữa tháng 9-2014.

Các xã viên Hợp tác xã Hiệp Lực (Đồng Nai) hoàn tất sản xuất thùng giặt xuất khẩu qua Đức - Ảnh: Lê Sơn
Các xã viên Hợp tác xã Hiệp Lực (Đồng Nai) hoàn tất sản xuất thùng giặt xuất khẩu qua Đức - Ảnh: Lê Sơn

Bà Lương Thị Thúy, chủ nhiệm hợp tác xã này đã cho biết như vậy.

Lô hàng có giá trị khoảng 100.000 USD gồm các sản phẩm giỏ, thùng giặt đồ được đan tỉ mỉ từ sợi lục bình sau đó được xử lý để nâng cao thời gian sử dụng, tránh ẩm mốc...

Theo bà Thúy, đối tác Đức và các nước châu Âu rất chuộng dòng hàng được sản xuất từ nguyên liệu thiên nhiên như lục bình, cói, lá buông... Riêng mặt hàng giỏ, thùng giặt đồ trung bình mỗi năm hợp tác xã xuất khẩu đều đặn khoảng 20 container.

Ngoài ra, các sản phẩm gốm sứ được bọc cói, lục bình, giỏ hoa cũng rất được ưa chuộng.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ các lô hàng thủ công mỹ nghệ ngày càng giảm sút.

Trong đó, nguyên nhân chủ yếu do chi phí đầu vào tăng cao, thiếu tính ổn định nên các doanh nghiệp không chủ động đàm phán về giá.

L.SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên