24/05/2021 18:39 GMT+7

Xử vụ cựu bí thư Bến Cát: Luật sư đề nghị tuyên các bị cáo vô tội!

HOÀNG ĐIỆP - TUYẾT MAI
HOÀNG ĐIỆP - TUYẾT MAI

TTO - Chiều 24-5, ngay sau phần đề nghị hủy án điều tra lại của VKS, các luật sư bào chữa cho các bị cáo đều đề nghị HĐXX đình chỉ vụ án và tuyên các bị cáo không phạm tội.

Xử vụ cựu bí thư Bến Cát: Luật sư đề nghị tuyên các bị cáo vô tội! - Ảnh 1.

Các bị cáo rời phiên tòa - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP

Chiều 24-5, ngay sau phần đề nghị hủy án điều tra lại của VKS, các luật sư bào chữa cho các bị cáo đều có phần trình bày trước tòa. Các luật sư đều đồng tình với quan điểm đánh giá chứng cứ của VKS, nhưng đề nghị HĐXX tuyên các bị cáo không phạm tội.

Đề nghị hội đồng xét xử đình chỉ vụ án

Các bị cáo Nguyễn Huy Hùng (giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn); Nguyễn Quang Lộc (phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp) và Nguyễn Hồng Khanh (nguyên bí thư thị xã Bến Cát, Bình Dương) cùng đồng tình với quan điểm bào chữa của các luật sư.

Luật sư Trần Minh Hải (bào chữa cho các bị cáo nguyên cán bộ BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn) nói rằng đồng ý với một số quan điểm trong phần luận tội của VKS, tuy nhiên ông Hải cho rằng cả 3 bị cáo này đều không phạm tội, họ kêu oan và chứng cứ tại vụ án cũng cho thấy rằng không có hành vi phạm tội xảy ra và hành vi không cấu thành tội phạm. Do đó, đề nghị HĐXX tuyên các bị cáo không phạm tội và đình chỉ vụ án.

Ông Hải phân tích về việc tài sản thế chấp tại ngân hàng có phải là tài sản của Nhà nước không, ngay cả cơ quan điều tra cũng không dẫn ra căn cứ pháp luật nào chứng minh tài sản thế chấp là tài sản của Nhà nước. Luật sư Hải cho rằng HĐXX sơ thẩm đã diễn giải tùy tiện việc áp dụng pháp luật về xác định thiệt hại và thế nào là tài sản của Nhà nước.

Ông Hải cũng nói rằng chia sẻ với bị cáo Khanh bởi chỉ đi mua tài sản rồi lại bị buộc tội, mà căn nguyên bắt đầu bằng sự trù dập, thanh trừng trong nội bộ cơ quan tại nơi bị cáo Khanh làm việc.

Tuyên vô tội và phục hồi công tác cho bị cáo

Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hồng Khanh cũng cho rằng các bằng chứng trong vụ án không có căn cứ để buộc tội các bị cáo. Việc bị cáo bị khởi tố, bắt giam ông Khanh nhưng chứng cứ không thể buộc tội ông Khanh, khiến ông Khanh bị oan ức trong suốt thời gian qua.

Luật sư Hoài cũng đánh giá những ghi nhận của VKS về vụ án, nhưng việc VKS đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại và đề nghị an toàn cho các cơ quan tố tụng nhưng sẽ gây thêm đau khổ cho các bị cáo. Do vậy, luật sư Hoài đề nghị HĐXX mạnh dạn tuyên các bị cáo không phạm tội và đình chỉ điều tra đối với vụ án này.

Ngoài ra, luật sư Hoài cũng đề nghị ngoài việc HĐXX tuyên các bị cáo không phạm tội thì HĐXX cũng tuyên phục hồi công tác cho bị cáo Khanh.

Kết thúc phần tranh luận, các bị cáo đều nói lời sau cùng ngắn gọn mong HĐXX xem xét, đánh giá các chứng cứ có trong vụ án và đã làm rõ tại phiên tòa để tuyên các bị cáo không phạm tội. Riêng bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (nguyên bí thư thị xã Bến Cát) cho rằng căn nguyên của vụ án này là sự trù dập cán bộ tại địa phương nơi bị cáo công tác. Do đó, xin HĐXX tuyên bị cáo không phạm tội.

Dự kiến ngày mai (25-5) HĐXX sẽ tuyên án.

Phúc thẩm vụ cựu bí thư Bến Cát: Viện kiểm sát đề nghị hủy án điều tra lại Phúc thẩm vụ cựu bí thư Bến Cát: Viện kiểm sát đề nghị hủy án điều tra lại

TTO - Sáng nay 24-5, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu bí thư Bến Cát (Bình Dương), và các đồng phạm về tội 'vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

HOÀNG ĐIỆP - TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên