30/09/2013 12:42 GMT+7

Xử vụ buôn heroin lớn: 255 bánh

       VŨ ĐỒNG    
       VŨ ĐỒNG    

TTO - Sáng 30-9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự, xét xử sơ thẩm sáu bị cáo về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Một giáo viên "trường làng" buôn bán 70 bánh heroin

KzY5koDi.jpgPhóng to
Bị cáo Vũ Đức Mạnh (giữa) cùng năm bị cáo

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào ngày 31-7-2012 tại ga Vinh, TP.Vinh (Nghệ An), công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục phòng chống tội phạm về ma túy Bộ công an bắt quả tang Vũ Đức Mạnh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 30 bánh hêrôin.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp 4 đối tượng khác, thu giữ tại phòng của Nguyễn Hoài Thu ở ký túc xã trường THCS xã Tiền Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An) 40 bánh hêrôin.

Sáu đối tượng nêu trên kết thành đường dây do Nguyễn Công Hải (54 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp-Nghệ An) cầm đầu. Hải tổ chức, tạo nguồn ma túy từ Lào về huyện Quế Phong. Từ đây, đường dây đưa heroin xuống TP.Vinh bằng xe khách và đưa vào TP.HCM và ra Lạng Sơn bằng tàu hỏa. Khi biết đường dây bị lộ, Hải đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can Hải về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và phát lệnh truy nã đặc biệt đối với bị can này.

Sáu bị cáo còn lại gồm: Vũ Đức Mạnh (49 tuổi, trú TP.Nam Định-Nam Định); Trương Thị Huệ (38 tuổi, trú TP.Vinh-Nghệ An); Nông Thị Hân (37 tuổi, trú huyện Đăk Song-Đăk Nông); Nguyễn Hoài Thu (33 tuổi, trú huyện Quế Phong-Nghệ An); Nguyễn Thị Châu (45 tuổi, trú huyện Quế Phong-Nghệ An); Nguyễn Thị Nhung (37 tuổi, trú thị xã Thái Hòa-Nghệ An).

Từ lời khai của các bị cáo, cơ quan CSĐT kết luận trong thời gian 3-2012 đến 31-7-2012 các bị cáo trên thực hiện 10 lần mua bán trái phép chất ma túy với tổng số 255 bánh hêrôin từ Nghệ An vào TP.Hồ Chí Minh, ra Lạng Sơn tiêu thụ. Toàn bộ số hêrôin này Nguyễn Công Hải và đồng bọn mua của một người Lào tên Xì Dinh. Hải tạo nguồn hêrôin; Mạnh móc nối đường dây tại TP.HCM. Huệ dắt mối ở Lạng Sơn.

Trong phần xét hỏi, ngoài bị cáo Mạnh không chịu khai báo về những người liên quan đến vụ án tại TP.HCM, còn lại cáo bị cáo đều nhận tội như bản cáo trạng công bố tại phiên tòa.

Chiều nay phiên tòa tiếp tục phần tranh luận.

       VŨ ĐỒNG    
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên