06/07/2017 15:45 GMT+7

Xử lý người đứng đầu địa phương để 'cát tặc' lộng hành

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo các địa phương tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát, sỏi và kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy khai thác cát, sỏi trái phép.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Phương Chinh

'Cát tặc' sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng

Tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát sỏi hôm nay 6-7, lãnh đạo TP.HCM, Quảng Nam, An Giang… đều phản ánh tình hình khai thác cát, sỏi trái phép diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Một câu chuyện chung khá nhức nhối là các đối tượng khai thác cát trái phép luôn sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng. Một số vụ khi bị phát hiện, bắt giữ, "cát tặc” sẵn sàng đánh chìm thuyền hoặc tấn công lực lượng công an.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ với các địa phương rằng, do nhu cầu xây dựng ngày càng lớn, nhu cầu mua cát, sỏi ngày càng tăng, trong khi nguồn tài nguyên này ngày càng cạn kiệt, đã dẫn đến việc khai thác cát sỏi có nhiều vi phạm.

Ông Trịnh Đình Dũng cũng nhận định công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác cát, sỏi còn nhiều bất cập.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo đủ nguồn cung cát sỏi hoặc các vật liệu tương đương để đáp ứng nhu cầu xây dựng, phát triển kinh tế của các địa phương, nhưng cũng phải đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến môi trường, sức khỏe, tính mạng, đời sống của người dân.

Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất vật liệu xây dựng thay thế như xỉ than, cát mặn, cát nhân tạo từ đá...

Bộ Xây dựng cũng phải cùng các bộ Giao thông vận tải, Công Thương rà soát, tổng hợp nhu cầu về vật liệu xây dựng để làm cơ sở cho việc khai thác cát sỏi, khắc phục tình trạng bị động về nguồn cung như thời gian qua.

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Tổng kết hội nghị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nói: “Nguyên nhân chủ yếu của các vi phạm trong hoạt động khai thác cát sỏi là công tác quản lý nhà nước của các bộ ngành, địa phương chưa thật quyết liệt, chưa hiệu quả, chưa phối hợp chặt chẽ".

"Một số quy định pháp luật còn bất cập; việc phân cấp trách nhiệm chưa rõ ràng; một số nơi buông lỏng quản lý. Dư luận cho rằng có biểu hiện lợi ích nhóm, bao che cho các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép”, ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Phó thủ tướng nêu một số ví dụ vi phạm nghiêm trọng ở một số địa phương thời gian gần đây như dự án khu đô thị quốc tế mới Đa Phước (Đà Nẵng), khai thác cát gây sạt lở bờ sông, sạt lở đất, bãi gây ô nhiễm môi trường, gây thiệt hại đến sản xuất, nuôi trồng thủy sản của dân, khai thác cát ngoài phạm vi được cấp phép ở Hòa Bình, Vĩnh Long, An Giang, Khánh Hòa…

Phó thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác cát, sỏi ở các địa phương, kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra tình trạng lập bến bãi thu mua cát trái phép, khai thác cát, sỏi trái phép.

“Các dự án hiện nay đã có giấy phép phải rà soát lại. Dự án nào doanh nghiệp làm ăn đúng đắn có hiệu quả thì để làm. Sẽ thực hiện theo tinh thần địa phương quản lý chặt chẽ, tổ chức giám sát trên địa bàn, nơi nào có đủ điều kiện thì cho phép khai thác, chủ tịch địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ không để xảy ra tình trạng khai thác trái phép”, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nói.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên