04/07/2017 18:02 GMT+7

​Xử lý lấn chiếm vỉa hè, lãnh đạo phường bị chém đứt tay

MAI HOA - MAI HƯƠNG - VIỄN SỰ
MAI HOA - MAI HƯƠNG - VIỄN SỰ

TTO - 'Cần có cơ chế đảm bảo an toàn cho lực lượng thực thi công vụ. Vừa qua xảy ra nhiều vụ chống đối. Ở Gò Vấp một phó chủ tịch phường bị chém đứt động mạch tay', đại biểu Nguyễn Thị Thanh Vân (Q.Gò Vấp) nêu ý kiến.

Vỉa hè đường Bùi Viện, quận 1  bị tái lấn chiếm - Ảnh Tự Trung
Vỉa hè đường Bùi Viện, quận 1 bị tái lấn chiếm - Ảnh Tự Trung

Câu chuyện lập lại trật tự lòng đường vỉa hè tiếp tục được các đại biểu HĐND TP.HCM thảo luận sôi nổi tại tổ chiều 4-7.

Theo đại biểu Thanh Vân, phải xây dựng đội ngũ quản lý đô thị chuyên nghiệp hơn. Người dân cũng cần hiểu và tham gia cùng với chính quyền trong công tác này.

Đối với người buôn bán hàng rong, đa số là người nhập cư, cần tiến hành điều tra xã hội học rộng khắp, tìm hiểu gia cảnh, phương tiện kiếm sống, nhận thức của họ về buôn bán lấn chiếm, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.

Các ngành có liên quan phối hợp với các trường, trung tâm đào tạo nghề, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Vỉa hè đường Lý Tự Trọng quận 1 bị tái lấn chiếm - Ảnh Tự Trung
Vỉa hè đường Lý Tự Trọng quận 1 bị tái lấn chiếm - Ảnh Tự Trung

“Với các hộ gia đình, cá nhân có mặt bằng kinh doanh trên mặt tiền đường, phải quán triệt kỹ về chỗ để xe, bảng hiệu…

Một số trường hợp cá biệt còn thu hoa chi với những người bán hàng trước nhà mình. Phải làm sao xử lý các trường hợp này”, đại biểu Vân nói.

Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung cũng cho rằng trong quá trình triển khai công tác lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, một số nơi cũng thể hiện sự nóng vội, chưa đi vào lòng dân, tạo sự đồng thuận cao, gây ra những phản ứng đáng tiếc.

“Tôi thấy các quận huyện có những cách làm khác nhau. Nhưng việc buôn bán này cũng do người dân không có nơi kinh doanh ổn định”, bà Nhung nói và đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Sử Ngọc Anh nói thêm về việc tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp.

Ông Sử Ngọc Anh , giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM phát biểu về vỉa hè - Ảnh Tự Trung
Ông Sử Ngọc Anh , giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM phát biểu về vỉa hè - Ảnh Tự Trung

Ông Sử Ngọc Anh cho biết hiện TP có khoảng 281.000 hộ kinh doanh cá thể, trong đó có khoảng 25.000 cơ sở có thể khuyến khích họ lên thành doanh nghiệp.

Số này cũng vốn là những người mua gánh bán bưng, dần dần mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của mình. Nhưng nếu cứ loay hoay ở hộ cá thể thì muốn vay tiền, mở rộng sản xuất kinh doanh cũng khó.

“Đưa lên doanh nghiệp là nâng tầm người sản xuất kinh doanh lên. Đăng ký thì rất nhanh, mấy ngày là xong rồi, vấn đề là tâm lý của người kinh doanh và sự hỗ trợ từ chính quyền”, ông Anh nói.

MAI HOA - MAI HƯƠNG - VIỄN SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên