03/04/2017 16:21 GMT+7

Xử lý công chức vi phạm hành lang an toàn giao thông

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Đó là giải pháp được ông Nguyễn Xuân Đường, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đề xuất tại hội nghị triển khai công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, vỉa hè Nghệ An, sáng 3-4.

Vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh được sơn vạch kẻ giới hạn đỗ xe - Ảnh: DOÃN HÒA
Vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh được sơn vạch kẻ giới hạn đỗ xe - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Nguyễn Xuân Đường đề nghị các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Kiên quyết xử lý việc bao che, thu phí vỉa hè để bố trí, sắp xếp các điểm dừng đỗ xe, bán hàng rong, họp chợ, biển quảng cáo phù hợp...

“Cán bộ, công chức vi phạm hành lang an toàn giao thông sẽ bị thông báo về cơ quan khiển trách, nhắc nhở. Rút kinh nghiệm từ nay sẽ không quy hoạch nhà dân làm nhà ống hai bên trục đường chính mà sẽ tập trung thành cụm dân cư có đường gom để hạn chế tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông”, ông Đường nhấn mạnh.

Theo tổng hợp của Sở Giao thông vận tải Nghệ An, tổng số công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tỉnh này khoảng hơn 4.600 trường hợp.

Hành vi vi phạm chủ yếu là san lấp mặt bằng trái phép, xây dựng ki ốt, hàng rào, sử dụng lòng đường, hè phố để họp chợ, kinh doanh buôn bán tập kết vật liệu xây dựng, bãi rửa xe…

Có hơn 120 trường hợp là công trình nhà ở, vật kiến trúc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Đối với hè phố đô thị, tình trạng buôn bán, đặt biển quảng cáo, che bạt… lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thường xuyên xảy ra không chỉ ở TP Vinh mà tại trung tâm các huyện, thị xã.

 

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên