08/02/2005 08:09 GMT+7

Xứ biển Rạch Giá rộn ràng đón tết

HOÀNG TRÍ DŨNG
HOÀNG TRÍ DŨNG

TTO - Không ồn ào náo nhiệt và lộng lẫy bằng các thành phố lớn nhưng không khí tết Ất Dậu năm nay ở thị xã Rạch Giá (Kiên Giang) cũng khá xôm tụ và náo nhiệt.

itN4GzWM.jpgPhóng to
Năm nay, ngư dân ăn tết lớn hơn mọi năm
TTO - Không ồn ào náo nhiệt và lộng lẫy bằng các thành phố lớn nhưng không khí tết Ất Dậu năm nay ở thị xã Rạch Giá (Kiên Giang) cũng khá xôm tụ và náo nhiệt.

Các đường phố chính lộng lẫy và đẹp hơn bởi sự xuất hiện của rất nhiều hoa và biểu ngữ; dưới cảng tấp nập tàu ghe vào đón tết; trên bờ người dân đi chợ tết mua sắm đông, xôm tụ hơn mọi năm. Tết đang đến với mọi người, mọi nhà.

Với ý tưởng để thị xã Rạch Giá tết Ất Dậu 2005 năm nay xanh, đẹp và lộng lẫy hơn, lần đầu tiên tỉnh Kiên Giang đã chi gần 100 triệu đồng để Công ty công trình đô thị tỉnh mua các loại hoa kiểng từ thành phố hoa Đà Lạt và các vùng hoa khác ở ĐBSCL về trồng tại các bồn hoa trên các trục lộ chính như: Trần Phú, bùng binh giao lộ Bưu điện thị xã Rạch Giá.

Chợ Hoa Rạch Giá (được thành lập tại khu Trung tâm thương mại Rạch Giá từ nhiều năm nay) đã thu hút trên 100 hộ tham gia kinh doanh hoa kiểng. Ngoài các hộ kinh doanh hoa trong tỉnh, tết năm nay còn có sự tham gia của rất đông các nghệ nhân đến từ các làng hoa nổi tiếng của khắp vùng ĐBSCL như Đồng Tháp, An Giang, Long An, Cần Thơ. Vì thế lượng hoa cũng nhiều và phong phú hơn năm ngoái nên người dân mặc sức tha hồ lựa chọn mua hoa.

Hiexxqxc.jpgPhóng to
Lượng hoa về chợ phong phú hơn mọi năm rất nhiều

Các loại rượu, bia, bánh mứt, dưa kiệu... phục vụ tết cũng đa dạng và phong phú, sức mua tăng mạnh. Ngoài các khu vực chợ nông sản Rạch Giá, Rạch Sỏi, các cửa hàng bách hoá, siêu thị của doanh nghiệp Nhà nước... cũng nhập về một lượng lớn hàng hoá làm tăng thêm sự lựa chọn cho các "thượng đế" và cảnh sắp hàng, chen lấn vì thế cũng không còn. Năm nào cũng vậy, mùa tết thường là thời điểm các tàu ghe đánh bắt hải sản trúng đậm, nên nhiều chủ tàu vì lợi nhuận không vào bờ đón tết mà buộc anh em ngư phủ đón tết ngay trên biển. Thế nhưng, năm nay theo thống kê mới nhất của Sở Thủy sản Kiên Giang, đến ngày 29 tết Ất Dậu 2005, có hơn 98% lượng tàu của ngư dân Kiên Giang đã vào bờ neo đậu nghỉ đón tết. Dù chưa tính các bến cảng cá nhưng tàu thuyền đã neo đậu chật kín một đoạn dài cả cây số ngay tại cửa sông kênh Nhánh Sông Kiên.

Tết cũng là thời điểm tai nạn giao thông tăng đáng kể, để đề phòng việc thiếu máu cấp cứu bệnh nhân, Bệnh viện đa khoa Kiên Giang đã chuẩn bị khoảng gần 100 đơn vị máu sạch để kịp thời cấp cứu không để tình trạng thiếu máu trong cấp cứu bệnh nhân trong dịp tết Ất Dậu.

Theo tiến sĩ Phạm Văn Đởm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, tết Ất Dậu này có khoảng gần 200 bệnh nhân có khả năng phải đón tết tại Bệnh viện. Để bà con bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh đón tết xa nhà trong đầm ấm, Bệnh viện đã chỉ đạo Bếp ăn từ thiện của Bệnh viện chuẩn bị bách tét, bánh mứt, thịt kho và một bữa ăn thịnh soạn phục vụ miễn phí ngay trong đêm giao thừa.

Để làm được điều này, từ nhiều ngày qua các nhân viên Bếp ăn từ thiện Bệnh viện đang tích cực chuẩn bị bữa ăn phục vụ tết cho những người bệnh đón tết tại Bệnh viện.

HOÀNG TRÍ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất