
Nhiều nhà vườn rơi vào cảnh thất thu khi giá xoài Úc rớt thảm, không tiêu thụ được - Ảnh: TRẦN HOÀI
Ngày 12-5, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dù xoài đã vào vụ thu hoạch nhưng không khí ảm đạm bao trùm khu vực được xem là "thủ phủ xoài" của Khánh Hòa.
Xoài Úc chín cả vườn nhưng không thu hoạch
Theo nhiều hộ dân trồng xoài, những năm trước giá xoài Úc dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/kg thì hiện chỉ còn từ 6.000 - 8.000 đồng/kg, nên nhiều vườn xoài vẫn không thu hoạch dù xoài đã chín dần trên cây, người dân gọi đây là treo vườn.
Thậm chí ở nhiều vườn, xoài rụng la liệt khắp mặt đất nhưng cũng không bán ra vì không được giá.
Ông Võ Xuân Hiển (xã Cam Thành Bắc) hiện có 1,7ha xoài với 4 tấn xoài đã đầu tư khoảng 100 triệu đồng vào vụ này, nhưng nếu bán ra với giá như hiện tại thì lỗ khoảng 30 triệu đồng.
Ông Hiển cho biết vì thời tiết không thuận lợi, tỉ lệ đậu trái thấp, thương lái mua với giá rẻ, không đủ bù chi phí nhân công và vận chuyển nên hiện vẫn "treo" 4 tấn xoài trên cây chứ chưa thu hoạch.
Còn vườn xoài của bà Mai Thị Hà (xã Cam Hải Tây) cũng chung tình trạng, những ngày trước giá còn rớt xuống 3.000 đồng/kg, khu vực vườn xoài của bà đầu tư tiền thuốc đã 20 triệu đồng, bán được chỉ 5 triệu đồng.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở hầu hết các khu vực trồng xoài Úc ở Cam Lâm, bà con vốn có mức thu nhập ổn nhờ vào đặc sản này trước nay, bây giờ rơi vào cảnh bán không được giá, xoài chín rụng cả vườn nhưng không buồn hái.
Tìm giải pháp tiêu thụ
Trước tình hình trên, đại diện lãnh đạo huyện Cam Lâm cho biết nhiều năm trước, xoài Úc Cam Lâm chủ yếu được xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc.
Những năm gần đây, diện tích xoài của Trung Quốc tăng mạnh và thời vụ thu hoạch xoài Úc Cam Lâm chính vụ trùng với thời vụ thu hoạch xoài của Trung Quốc, Campuchia, áp lực cạnh tranh lớn nên sản lượng xoài Úc ở Cam Lâm xuất khẩu giảm sâu, chủ yếu chỉ được tiêu thụ trong nước và chế biến thành các sản phẩm từ xoài.

Hiện xoài Úc ở Cam Lâm chỉ được mua với giá bằng 1/5 những năm trước - Ảnh: TRẦN HOÀI
UBND huyện Cam Lâm cũng đã có kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và các sở, ngành liên quan, đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ xoài Úc Cam Lâm tại các hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ và chợ đầu mối trên toàn quốc.
Ông Lê Thanh Văn - chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm - cho biết hiện sản lượng xoài Úc trên địa bàn đã đến mùa thu hoạch nhưng chưa thể tiêu thụ là khoảng 1.800 tấn.
"Một lượng lớn xoài sẽ hư hại trong khoảng 1 - 2 tuần tới nếu không thu hoạch, nên chúng tôi đã lên kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ số lượng xoài đang còn tồn trong các vườn của người dân, đồng thời kết nối với các cơ sở sản xuất, chế biến, các đầu mối thu mua nông sản trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ tiêu thụ xoài cho bà con" - ông Văn thông tin.

Huyện Cam Lâm hiện có khoảng 4.000ha xoài Úc - Ảnh: THẾ TRUYỀN
Còn ông Đặng Thế Truyền - giám đốc Công ty TNHH Camlamonline (doanh nghiệp chế biến xoài lớn ở địa phương) - cho hay đã liên kết với các đơn vị làm xoài cấp đông tại khu vực phía Nam, tiếp tục tăng cường thu mua, đưa xoài Úc đi chế biến sâu để nâng cao giá trị.
"Chúng tôi cũng đẩy mạnh phát triển du lịch canh nông, đưa khách trải nghiệm vườn xoài, thưởng thức vị xoài tươi và các sản phẩm từ xoài Úc để quảng bá hình ảnh loại trái cây chủ lực của địa phương" - ông Truyền nói.
Huyện Cam Lâm được xem là "thủ phủ" xoài, có diện tích trồng xoài lớn nhất Nam Trung Bộ. Toàn huyện có gần 7.000ha xoài các loại, trong đó có khoảng 4.000ha trồng xoài Úc, còn lại là các giống Canh Nông, Đài Loan, Tứ Quý…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận