07/01/2021 20:03 GMT+7

Xin nghỉ không được còn bị đánh dã man, phu vàng đâm chết quản lý

ĐỨC TÀI
ĐỨC TÀI

TTO - Xin về quê nhưng bị từ chối, còn bị đánh đập thậm tệ, một phu vàng tại bãi vàng Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam dùng dao đâm thương vong hai quản lý.

Xin nghỉ không được còn bị đánh dã man, phu vàng đâm chết quản lý - Ảnh 1.

Bị cáo Lò Văn Lợi tại phiên tòa xét xử - Ảnh: M.T.

Ngày 7-1, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Lò Văn Lợi (27 tuổi, trú tỉnh Lai Châu) về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Theo hồ sơ, ngày 24-5-2020, Lợi đến làm công nhân tại một công ty vàng ở xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn.

Do mong muốn về quê, sau 5 ngày làm việc, Lợi xin Phạm Ngọc T. (60 tuổi, quản lý kho) và Nguyễn Công H. (38 tuổi, quản lý tại công ty, cùng quê Thái Nguyên) nghỉ làm nhưng đều bị từ chối.

Sau đó, Lợi tự ý trốn về quê nhưng bị T. và H. đuổi theo dùng cán rựa đánh vào má, lưng.

Do bị đánh, về đến lán trại, Lợi lấy một con dao ở bếp giấu trong người để phòng thân. Lợi sau đó tiếp tục bị hai người trên đánh đập, đấm vào thái dương, đánh vào đỉnh trán bằng búa.

Bị kích động mạnh, Lợi rút dao đâm vào cổ của H., đâm vào tay T.. 

T. bỏ chạy, Lợi tiếp tục truy đuổi và đâm thêm một nhát vào bả vai ông này.

Sau khi gây án, Lợi bỏ trốn vào rừng với thương tích 7%, T. tử vong khi trên đường đi cấp cứu, còn H. thương tích 6%.

Tại phiên sơ thẩm, sau khi xem xét các tình tiết và hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lợi 2 năm tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

ĐỨC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên