25/03/2023 18:07 GMT+7

'Xin chào' mang Vũ Cát Tường, Andiez, Cara... 'phá băng' tại Hàn Quốc

Tròn ba năm thị trường biểu diễn âm nhạc gần như 'đóng băng' vì đại dịch thì mới đây, Xin Chào Live Music đã 'phá băng' khi trở thành ê kíp trong nước đầu tiên mang nghệ sĩ Việt trình diễn phong cách 'busking' tại Hàn Quốc.

Xin chào mang Vũ Cát Tường, Andiez, Cara... phá băng tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Nhóm HoonDoo, Roy Nguyễn (thứ hai từ trái qua) và đạo diễn Vân Trình (áo xanh lá) chuẩn bị quay hình Xin chào Hàn Quốc tại núi tuyết YongPyong

Chia sẻ về việc chọn phong cách "busking" (biểu diễn đường phố, nơi công cộng) cho dự án Xin chào Hàn Quốc - Xin chào Gangwon-do lần này, đạo diễn Vân Trình cho biết: "Busking là một mô hình thú vị khi ở đó không có khoảng cách về không gian giữa nghệ sĩ và khán giả. 

Hình thức này đang "hot" thông qua một số show thực tế của Hàn. Cũng đã có nhiều nghệ sĩ sang châu Âu trình diễn theo phong cách này. Và việc nghệ sĩ Việt qua Hàn "busking" cũng là một điểm độc đáo cho Xin chào". 

"Busking" giữa thiên nhiên Hàn Quốc trong lành

Nối tiếp thành công chuỗi Xin chào - Hát giữa thiên nhiên diễn ra vào năm 2022 tại Việt Nam, Xin chào Hàn Quốc - Xin chào Gangwon-do tiếp tục được biểu diễn và ghi hình giữa thiên nhiên "đẹp vô thực" tại Hàn Quốc. 

Xin chào mang Vũ Cát Tường, Andiez, Cara... phá băng tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ ghi hình tại núi Seorak - ngọn núi cao thứ ba ở Hàn Quốc, được công nhận là công viên quốc gia và được UNESCO vinh danh là vùng bảo tồn sinh thái của Hàn Quốc

Các nghệ sĩ ghi hình tại núi tuyết YongPyong - nơi tổ chức Thế vận hội Olympic mùa đông PyeongChang 2018.

Các nghệ sĩ ghi hình tại núi tuyết YongPyong - nơi tổ chức Thế vận hội Olympic mùa đông PyeongChang 2018.

Các nghệ sĩ Việt Nam: Vũ Cát Tường, Cara, Andiez, Phúc Bồ, Lục Huy, Roy cùng các nghệ sĩ Hàn Quốc: Kisu, nhóm nam HoonDoo đã biểu diễn và ghi hình tại hai địa điểm nổi tiếng ở tỉnh Gangwon-do, Hàn Quốc là Kensington Resort Seorak tại núi Seorak và Yongpyong Ski Resort tại khu núi tuyết YongPyong.

Ca sĩ Lục Huy cho biết các nghệ sĩ khá thân thiết ngoài đời nhưng đây là lần đầu trình diễn cùng nhau theo hình thức "busking" nên rất hào hứng để tạo nên những màn trình diễn như thơ như mơ. 

Các tiết mục này sẽ được chia thành hai tập phát sóng vào 20h ngày 26-3 và 2-4 trên các nền tảng Facebook Xin Chao Xin Chao, YouTube Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và ứng dụng VieON.

Xin chào mang Vũ Cát Tường, Andiez, Cara... phá băng tại Hàn Quốc - Ảnh 4.

Andiez kết hợp cùng Kisu (Hàn Quốc)

Trong đó, màn hòa giọng của Andiez và Kisu qua phiên bản Một phút bằng hai thứ tiếng là một trong những trải nghiệm hết sức khác biệt.

Tại chương trình, Kisu đã nỗ lực học nói, hát tiếng Việt và cho biết rất vui khi có cơ hội tham gia một dự án song phương như Xin chào Hàn Quốc. Từ đây, anh cũng sẵn sàng để sang Việt Nam trình diễn và giao lưu khi "duyên đến".   

Những lần đầu đáng nhớ

Có mặt trong chuyến lưu diễn đặc biệt này, các nghệ sĩ không giấu được niềm hứng khởi cùng sự chuẩn bị thật nhiều điều khác biệt cho chương trình. 

Giám đốc âm nhạc Phúc Bồ đã "tranh thủ" ra mắt ca khúc viết riêng cho Xin chào mang tên We alive by love. Và màn hợp ca của toàn thể nghệ sĩ cho tiết mục này chắc chắn sẽ khiến người xem "xao xuyến". 

Xin chào mang Vũ Cát Tường, Andiez, Cara... phá băng tại Hàn Quốc - Ảnh 5.

Cara lần đầu hát giữa tiết trời lạnh Hàn Quốc

Trong khi đó, Cara - từng được khán giả biết đến khi đóng MV Nơi này có anh của Sơn Tùng M-TP tại Hàn Quốc cách đây 6 năm - cũng lần đầu đến Hàn để hát live, quay hình dưới tiết trời "âm độ". Cô thổ lộ khá hồi hộp và gây ấn tượng khi làm mới hit Thôi miên.  

Riêng Vũ Cát Tường đã khiến toàn thể người nghe "sởn da gà" khi hát Vô vi giữa núi tuyết trắng xóa. Vũ Cát Tường công nhận chính thiên nhiên đẹp đẽ đã giúp cô hoàn toàn đắm chìm trong phần trình diễn của mình.  

Teaser Xin chào Hàn Quốc - Video: Top Group

Khác với Kisu, bộ đôi hai giọng nam HoonDoo đã nhiều lần đến Việt Nam để trình diễn trong các sự kiện văn hóa Việt - Hàn. Tuy nhiên cả hai cũng vẫn vô cùng hứng khởi khi được trình diễn tại Xin chào Hàn Quốc

"Cảm xúc hát với các bạn Việt Nam ngay tại Hàn Quốc thật đặc biệt. Chúng tôi đã chọn hit Nàng thơ để hát bằng tiếng Việt và cả tiếng Hàn với mong muốn được khán giả Việt yêu mến hơn và khán giả Hàn có thêm cơ hội nghe những ca khúc hay của Việt Nam hơn" - HoonDoo nói. 

Không chỉ kết hợp cùng nhau trong các tiết mục trình diễn, Kisu, HooDoo còn nhiệt tình làm hướng dẫn viên cho đoàn nghệ sĩ Việt tham quan các danh thắng tại Gangwon-do, leo núi, đi chợ hải sản và thưởng thức vô vàn món ngon từ đường phố đến đặc sản nơi đây.

Chương trình nằm trong dự án hợp tác giữa Xin Chào Live Music và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc.

Mê làn sóng Hàn, người Việt chỉ sau Trung Quốc, Thái LanMê làn sóng Hàn, người Việt chỉ sau Trung Quốc, Thái Lan

Theo một báo cáo mới nhất của Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, số lượng người hâm mộ làn sóng Hàn Quốc Hallyu trên toàn thế giới đạt 178 triệu người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên