26/03/2018 14:08 GMT+7

Xét xử vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết

DIỆP THANH
DIỆP THANH

TTO - Chủ quán 68 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) Nguyễn Diệu Linh không tuân thủ thiết kế được duyệt, thợ hàn thi công không an toàn gây cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng.

Xét xử vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết - Ảnh 1.

Ba bi cáo trong phiên xét xử vụ hỏa hoạn cháy quán karaok Trần Thái Tông - Ảnh: DIỆP THANH

Sáng 26-3, người thân của 13 người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke ở đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã có mặt tại TAND Hà Nội để theo dõi phiên xét xử. Trên đầu nhiều người là chiếc khăn trắng tang thương.

Ba bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Diệu Linh (32 tuổi), chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, Hoàng Văn Tuấn (25 tuổi), thợ hàn và Lê Thị Thì (56 tuổi), người thuê Tuấn hàn.

Theo cáo trạng, ngày 4-5-2016, Nguyễn Diệu Linh ký hợp đồng thuê nhà số 68 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thời hạn 10 năm để kinh doanh karaoke với giá thuê mỗi tháng là 160 triệu đồng.

Ngày 13-10-2016, cơ sở kinh doanh được Cảnh sát PCCC Hà Nội cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Theo hồ sơ thiết kế, tầng hai phải lắp cửa thoát hiểm nhưng chủ cơ sở đã không thực hiện. Vách ngăn các phòng theo thiết kế phải xây bằng gạch nhưng từ tầng 3 đến tầng 6 tòa nhà gồm 7 phòng hát chỉ ngăn cách bằng khung sắt, ốp ngoài, giữa chèn nguyên liệu cách âm… không đúng thiết kế.

Bên cạnh đó, Nguyễn Diệu Linh còn cho lắp biển quảng cáo phía trước quán vi phạm quy định của Bộ Công an, vị trí lắp biển quảng cáo che kín cả nhà, che kín lối thoát nạn, ban công khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi hỏa hoạn xảy ra.

Sáng 1-11-2016, Lê Thị Thì được thuê tới hàn các khung sắt ở trần để ốp gỗ tại quán karaoke với giá 500.000 đồng. Chiều cùng ngày, Thì cùng Hoàng Văn Tuấn mang theo máy hàn điện, máy cắt… tới quán thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tại đây, họ được nhờ thổi lửa cắt bản lề cánh cửa ra vào phòng hát tại tầng 2 (tầng đang thi công) và nhận lời. Quá trình thực hiện, Tuấn không sử dụng các dụng cụ che chắn, bảo đảm an toàn về PCCC khiến lửa vảy hàn bắn vào phần ốp cách âm, gây cháy.

Dập lửa bất thành, Tuấn và thì bỏ chạy ra ngoài đồng thời hô hoán, mọi người và khách trong quán chạy ra ngoài.

Do vật liệu xây dựng, ốp tường, ốp cách âm được làm bằng nguyên vật liệu dễ cháy, biển quảng cáo cao gây khó khăn cho việc chữa cháy. Hậu quả là 13 khách hát tử vong.

Đám cháy còn cháy lan sang các số nhà 70, 72, 74 đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) và được dập tắt 7 tiếng sau đó.

Cơ quan chức năng xác định bị cáo Nguyễn Diệu Linh - chủ quán phải chịu trách nhiệm chính.

13 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke 13 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke

TTO - Từ 23g37 đến 23g47 đêm 1-11, nạn nhân thứ 11, 12, 13 vụ cháy dãy 4 quán karaoke, nhà hàng, cửa hàng phố Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, Hà Nội đã được đưa ra khỏi hiện trường. 0g sáng 2-11, lực lượng pháp y rời khu vực.

DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên