Thứ 3, ngày 5 tháng 7 năm 2022
Xét xử đường dây kết hôn giả ở Mỹ: 2 người Việt nhận tội
TTO - Hai người Việt đã thừa nhận kết hôn giả để nhập cư vào Mỹ khi trả lời chất vấn tại tòa án thành phố Houston, bang Texas, hôm 15-7 (giờ địa phương).

Ảnh cưới của nghi phạm Nam Phuong Hoang và Brandy Lynn Esley, đây là một trong số bằng chứng làm giả được tòa đưa ra - Ảnh: Houston Chronicle
Theo báo địa phương Houston Chronicle, ngày 15-7, tại tòa án Houston có 2 người Việt nhập cư thừa nhận tham gia đường dây kết hôn giả, cung cấp dịch vụ trọn gói gồm nhẫn, album cưới với hi vọng được nhập cư vào Mỹ và nhận được thẻ xanh.
Các bị cáo cung cấp thông tin cho công tố viên rằng người phụ nữ tên Ashley "Duyen" Yen Nguyen, 53 tuổi, đã dàn xếp kết hôn giả với chi phí lên tới 70.000 USD/người. Ashley "Duyen" Yen Nguyen có quốc tịch Mỹ và làm nghề phụ tá chăm sóc sức khỏe.
Bị cáo đầu tiên là Minh Le Pham, 24 tuổi, tốt nghiệp kỹ sư, thừa nhận trả cho Ashley Yen Nguyen 30.000 trong tổng số 50.000 USD để cô này dàn xếp kết hôn với Khrystyna Rea Gonzalez.
Hai người này gặp nhau lần đầu vào ngày cưới, theo bị cáo Pham. Gonzalez hiện đã được thả tự do sau khi trả 50.000 USD tiền bảo lãnh.

Ảnh được ghép lộ liễu của nghi phạm Nam Phuong Hoang và Brandy Lynn Esley - Ảnh: Houston Chronicle
Bị cáo thứ 2 là Hoa Vinh Truong, 36 tuổi, cũng thừa nhận tội âm mưu kết hôn giả. Bị cáo Truong đã trả cho Ashley Yen Nguyen 29.000 trong tổng số 45.000 USD tiền phí kết hôn với đối tượng Crystal Gates vào năm 2016.
Có mặt tại tòa, Ashley Yen Nguyen cho biết bản thân không đủ tiền để trả cho luật sư mà tòa chỉ định. Các công tố viên liên bang tin rằng cô này có rất nhiều tiền và đang cố ý che giấu. Thẩm phán Frances H. Stacy yêu cầu cô Nguyen trả 1.000 USD/tháng tiền thuê luật sư.
Hiện đã có 11 người trong số 96 nghi phạm nhận tội kết hôn giả. 10 người khác có thể nhận tội trong tuần tới.
Đường dây dàn xếp kết hôn giả của Ashley Yen Nguyen cung cấp dịch vụ kết hôn với các đối tượng người Mỹ cùng độ tuổi, "phù phép" album ảnh cưới bằng photoshop và giấy tờ để giúp "khách hàng" lọt qua vòng phỏng vấn.
Theo tài liệu của tòa án, cô này đăng quảng cáo trên tài khoản Facebook bằng tiếng Việt. Có ít nhất 150 người Việt đã đăng ký và trả khoản phí lên tới 70.000 USD/người để được lo liệu định cư tại Mỹ.
Trong một số trường hợp, những khách hàng người Việt được ghép đôi với những công dân Mỹ là thành viên băng đảng đường phố.
Sau đó, các đặc vụ liên bang phát hiện ra có sự trùng hợp. Theo đó, các đơn từ xin nhập cư gửi từ Houston đều nằm trong một phong thư có vẻ ngoài giống hệt nhau với nội dung cũng giống nhau. Thậm chí cả 30 lá đơn đều cùng gửi từ Bưu điện Houston.
-
TTO - Chị lao công quét rác trả lại số vàng trị giá hơn 300 triệu đồng cho người đánh rơi vừa nhận bằng khen đột xuất của chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bởi nghĩa cử cao đẹp của mình.
-
TTO - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Tạ Quang Đông cho biết đến thời điểm hiện tại, sự việc của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn là nghi vấn. Hiện hai người vẫn đang tại ngoại, chờ gặp thẩm phán và đã có luật sư.
-
TTO - 'Khi có biến chủng mới trên thế giới và tại Việt Nam, các ca mắc và tử vong tăng cao trong 4 tuần qua, nhưng thái độ lơ là chủ quan, mất cảnh giác của người dân ngược lại rất cao', Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cảnh báo.
-
TTO - Trong khi những căng thẳng ở Kaliningrad vẫn chưa hạ nhiệt do Lithuania cắt đứt con đường trung chuyển hàng hóa của Nga đến khu vực này, Nga đã đề xuất đổi tên thành phố này thành Vladibaltiysk.
-
TTO - Câu chuyện người Việt cần hành xử văn minh, không phạm pháp khi đi nước ngoài đang được rất nhiều người quan tâm sau khi xảy ra vụ hai nghệ sĩ Việt Nam bị tố cưỡng hiếp khi đi du lịch ở Tây Ban Nha.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận