20/08/2015 09:49 GMT+7

Kết thúc xét tuyển nguyện vọng 1 trong âu lo

MINH GIẢNG - HẢI QUÂN - NGỌC TUYỀN - HỒNG NGUYÊN - PHƯƠNG NGUYỄN - PHONG DƯƠNG - THỤC TRINH - KHẮC THỊNH - THÁI LỘC - NGỌC DƯƠNG - DOÃN HÒA - NGỌC HÀ
MINH GIẢNG - HẢI QUÂN - NGỌC TUYỀN - HỒNG NGUYÊN - PHƯƠNG NGUYỄN - PHONG DƯƠNG - THỤC TRINH - KHẮC THỊNH - THÁI LỘC - NGỌC DƯƠNG - DOÃN HÒA - NGỌC HÀ

TTO - Kết thúc ngày cuối cùng xét tuyển nguyện vọng 1, nhiều thí sinh và phụ huynh vẫn hết sức lo lắng, chờ đợi điểm chuẩn chính thức. Có thí sinh đã không kịp nộp hồ sơ...

Thí sinh và phụ huynh bàn bạc trao đổi khắp mọi nơi tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ảnh - Ngọc Tuyền
Thí sinh và phụ huynh bàn bạc trao đổi khắp mọi nơi tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ảnh - Ngọc Tuyền

Hôm nay là một ngày rất dài và đầy lo âu đối với thí sinh và phụ huynh. Có thể vào phút cuối, hồ đã được nộp vào trường nào đó mà thí sinh và phụ huynh cảm thấy phù hợp nhất. Thế nhưng những âu lo, phập phồng suốt 20 ngày qua sẽ vẫn còn tiếp tục trong vài ngày tới. Tất cả điểm số ngày hôm nay từ các trường cũng chỉ mới là tạm thời.

Khi các trường công bố điểm chuẩn chính thức, có người đậu, người rớt nhưng ai cũng đã trải qua những ngày dài dán mắt vào màn hình theo dõi từng điểm số, tất tả ngược xuôi để nộp - rút hồ sơ trong tâm thế đây âu lo. Điểm thi của thí sinh rõ ràng nhưng đậu, rớt cũng còn nhờ vào sự may mắn. Vẫn còn đó những đợt xét tuyển bổ sung nhưng khi ấy, cơ hội lựa chọn trường phù hợp với sở thích và điều kiện kinh tế gia đình sẽ ít hơn rất nhiều. 

Một đợt xét tuyển dài khiến không chỉ thí sinh, phụ huynh mệt mỏi, tốn kém mà ngay cả các trường cũng bị cái guồng ấy quay như chong chóng. Sẽ còn nhiều điều cần phải thay đổi, phải điều chỉnh để giảm áp lực xã hội và thời gian, tiền bạc của người dân. 

17g15: Mất cơ hội vì trễ giờ

17g, hầu hết các trường khóa sổ việc nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1. Vì khoảng cách xa, không thể đến trường nộp vào phút cuối, không ít thí sinh nháo nhào chạy ra bưu điện để gửi hồ sơ.

Hết giờ nhận hồ sơ...
Hết giờ nhận hồ sơ...

Đúng 17g chiều 20-8, hội đồng tuyển sinh trường ĐH Vinh chính thức ngừng tiếp nhận hồ sơ, thay đổi nguyện vọng các thí sinh nộp hồ sơ nguyện vọng 1. Một số thí sinh, phụ huynh sau thời gian “nín thở” đếm thí sinh đến nộp hồ sơ đến phút chót vẫn nán lại trường để cập nhật tình hình.

Trong khi đó, mặc dù quá thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ khoảng 20-30 phút vẫn có một vài thí sinh đến trường ĐH Vinh để rút hồ sơ, thay đổi nguyện vọng. Cán bộ tuyển sinh đã giải thích cho thí sinh, phụ huynh do quá thời hạn chót nộp hồ sơ nên không thể nộp hồ sơ, thay đổi hồ sơ nữa.

Anh Hoàng Văn Tâm đánh xe máy vào tận khu vực tiếp nhận hồ sơ để nộp hồ sơ cho con gái vào ngành Sư phạm Hóa học nhưng vẫn không kịp giờ. “Con gái tôi được 21,5 điểm, nộp hồ sơ vào ngành điều dưỡng, trường ĐH Y Khoa Vinh. Lúc 15g chiều nay, theo dõi điểm trên mạng thì con tôi đủ điểm đỗ nhưng chỉ 30 phút sau thì đã bị rớt ra ngoài chỉ tiêu của trường. Do phải làm thủ tục rút hồ sơ nên đến đây hơi muộn, chắc phải chờ nguyện vọng 2 thôi”, anh Tâm tiếc nuối.

17g: Nháo nhào nộp qua bưu điện

Hơn 15g, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm chuẩn tạm thời vào trường là 23.25 điểm và tiêu chí phụ để xét tuyển là điểm môn toán từ 7 điểm trở lên. Thí sinh Nguyễn Minh Nguyệt (Phú Hòa, Phú Yên) rút hồ sơ rồi cùng anh trai tất tả sang bưu điện TP.HCM gần đó để nộp hồ sơ vào Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM).

Thí sinh Nguyễn Minh Nguyệt và anh trai đội mưa đi từ Trường ĐH Kinh tế ra bưu điện TP.HCM nộp hồ sơ cuối ngày 20-8. Ảnh - Hồng Nguyên
Thí sinh Nguyễn Minh Nguyệt và anh trai đội mưa đi từ Trường ĐH Kinh tế ra bưu điện TP.HCM nộp hồ sơ cuối ngày 20-8. Ảnh - Hồng Nguyên

"Bên Trường ĐH Kinh tế không yêu cầu học bạ nên hôm nay mình không cần theo, nhưng bên Trường ĐH Kinh tế - luật thì yêu cầu, giờ mình phải nhờ anh trai về phòng trọ ở quận Gò Vấp để lấy” - Nguyệt nói.

Hơn 16g30, Nguyệt đưa hồ sơ đầy đủ cho nhân viên bưu điện rồi ra về. Khuôn mặt hớn hở, cô thí sinh này dự định sẽ bắt xe về quê ngay trong buổi chiều tối.

16g45: Nộp đến giờ chót

Hơn 16g30, Nguyệt đưa hồ sơ đầy đủ cho nhân viên bưu điện để nộp hồ sơ qua bưu điện về Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM). Khuôn mặt hớn hở, cô thí sinh này dự định sẽ bắt xe về quê ngay trong buổi chiều tối.

Tại trường ĐH Vinh lúc 16g20 chiều 20-8, hàng chục thí sinh và phụ huynh vẫn ngồi chờ đợi tại phòng tiếp nhận hồ sơ nguyện vọng 1 để rút, nộp hồ sơ. Nhiều phụ huynh tỏ vẻ lo lắng và căng thẳng trước thời điểm giờ “G” nhận hồ sơ trường ĐH Vinh.

Mặc dù sát thời điểm nhận hồ sơ nhưng không khí tại điểm tiếp nhận này vẫn diễn ra khá trật tự. Một số phụ huynh liên tục cập nhật tình hình điểm của các ngành mà con mình đăng ký nộp hồ sơ qua điện thoại hoặc máy tính được trang bị tại phòng tiếp nhận hồ sơ.

Lúc 16g25, thí sinh Phạm Thị Quỳnh hớt hải đến điểm tiếp nhận hồ sơ để xin rút hồ sơ. Quỳnh đạt 18,25 điểm nộp hồ sơ vào khoa kế toán nhưng sau khi xem điểm thì thấy nhiều thí sinh có điểm cao hơn. Tuy nhiên, khi đến rút hồ sơ, Quỳnh không mang chứng minh nhân dân hay giấy tờ tùy thân. Phía trường ĐH Vinh tạo điều kiện, giải quyết rút hồ sơ cho Quỳnh sau khi xác minh đầy đủ thông tin như hồ sơ Quỳnh đăng ký ban đầu.

Thí sinh đến nộp hồ sơ vào trường ĐH Vinh lúc 16g30 chiều 20-8. Ảnh - Doãn Hòa
Thí sinh đến nộp hồ sơ vào trường ĐH Vinh lúc 16g30 chiều 20-8. Ảnh - Doãn Hòa

Ông  Nguyễn Lâm Vượng - phó phòng đào tạo trường ĐH Vinh cho biết đến chiều nay trường ĐH Vinh đã nhận tổng cộng hơn 4.750 hồ sơ vào 43 ngành đào tạo của trường, trong đó các ngành sư phạm, kinh tế, luật…có số lượng thí sinh nộp hồ sơ “áp đảo” hơn so với các ngành nông - lâm - ngư, quản lý tài nguyên đất đai. Theo thầy Vượng, điểm chuẩn dự kiến của các ngành thay đổi theo từng ngày, từng giờ bởi những ngày cuối thí sinh có điểm cao bắt đầu mới nộp hồ sơ vào trường. 

16g15: Hều hết các trường công lập không xét NV2

Tính đến thời điểm này, nhiều trường ĐH cho biết sẽ không xét tuyển NV2. Trong khi đó, có nhiều thí sinh không còn khả năng trúng tuyển NV1 nhưng vẫn chưa rút hồ sơ xét tuyển.

TS Trần Đình Lý - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - cho biết tính đến 15g30, phổ điểm chuẩn của trường sẽ theo như dự kiến từ 17 - 23 cho 32 ngành. Ngày cuối cùng là ngày "điều hoà số lượng" của các ngành. Ngành hot tăng cường thêm thí sinh có điểm cao và nâng điểm chuẩn lên cao.

Trường sẽ không tuyển đợt 2. Đợt 2 chỉ dành cho 2 Phân hiệu tại Gia Lai và Ninh Thuận và các chương trình liên kết quốc tế.  

Điểm chuẩn dự kiến Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tính đến 15g30 như sau:

Tên ngành

Chỉ tiêu xét

Mã tổ hợp

Mức điểm

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

120

A00

18.75

B00

18.75

Ngôn ngữ Anh (*)

120

D01

28.17

Kinh tế

180

A00

19.5

D01

19.5

Bản đồ học

120

A00

17

D01

17

Quản trị kinh doanh

250

A00

20.25

D01

20.25

Kế toán

120

A00

20.5

D01

20.5

Công nghệ sinh học

160

A00

22

B00

22

Khoa học môi trường

80

A00

20

B00

20

Công nghệ thông tin

240

A00

19.75

A01

19.75

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

120

A00

20

A01

20

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

60

A00

21

A01

21

Công nghệ kỹ thuật ô tô

60

A00

21.25

A01

21.25

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

60

A00

19.5

A01

19.5

Công nghệ kỹ thuật hóa học

150

A00

21.5

B00

21.5

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

60

A00

20.25

A01

20.25

Kỹ thuật môi trường

110

A00

20.25

B00

20.25

Công nghệ thực phẩm

290

A00

21.5

B00

21.5

Công nghệ thực phẩm (CT tiên tiến)

60

A00

20.25

B00

20.25

Công nghệ chế biến thủy sản

80

A00

20.75

B00

20.75

Công nghệ chế biến lâm sản

180

A00

18

B00

18

Chăn nuôi

160

A00

21

B00

21

Nông học

140

A00

21.5

B00

21.5

Bảo vệ thực vật

90

A00

21.5

B00

21.5

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

160

A00

17.75

B00

17.75

Kinh doanh nông nghiệp

60

A00

18.5

D01

18.5

Phát triển nông thôn

60

A00

18

D01

18

Lâm nghiệp

240

A00

17

B00

17

Nuôi trồng thủy sản

180

A00

19.5

B00

19.5

Thú y

190

A00

22.5

B00

22.5

Thú y (CT tiên tiến)

60

A00

21.5

B00

21.5

Quản lý tài nguyên và môi trường

160

A00

20.25

B00

20.25

Quản lý đất đai

340

A00

19

A01

19

15g45: Nộp hồ sơ xong vẫn chưa dám về

Chiều ngày 20-8, chỉ còn khoàng 1 tiếng nữa đợt xét tuyển nguyện vọng 1 năm nay sẽ kết thúc nhưng tại Trường ĐH Sư phạm kĩ thuật TP.HCM, số lượng phụ huynh và thí sinh vẫn còn tập trung khá đông. Trong số đó, nhiều người mặc dù đã nộp xong hồ sơ nhưng vẫn nán lại theo dõi để “nếu có bất trắc gì rút còn kịp” – một phụ huynh nói.

Ông Lê Thanh Hoàng, phụ huynh thí sinh Lê Thị Kim Cương (Trảng Bàng, Tây Ninh) cho biết: “Tôi và cháu nhà đã nộp hồ sơ từ lúc 1g nhưng vẫn phải ở lại chờ đến khi trường cập nhật danh sách. Tôi cũng lo nên muốn chắc chắn chứ nhà mình ở xa, có chuyện gì thì chạy xuống không kịp nữa”. Ông Hoàng cho biết, buổi sáng ông và con mình đã đi rút hồ sơ tại Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, chiều thì xuống Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật nộp luôn. “Một ngày mà tôi đi muốn hết thành phố rồi. Sáng ở quận 1, chiều lại xuống Thủ Đức” – ông Hoàng nói.

Thí sinh điền thông tin nộp hồ sơ vào Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM trong những giờ cuối cùng của đợt xét tuyển. Ảnh - Phong Dương
Thí sinh điền thông tin nộp hồ sơ vào Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM trong những giờ cuối cùng của đợt xét tuyển. Ảnh - Phong Dương

Thí sinh Nguyễn Trọng Huynh cùng mẹ đã phải bắt chuyến xe tối ngày 19-8 đi từ Cà Mau để tới trường kịp điều chỉnh hồ sơ. Huynh nói: “Mình nộp xong hồ sơ từ sáng rồi nhưng tới giờ vẫn ở lại vì số điểm của mình không an toàn. Mình và mẹ muốn theo dõi tới hết giờ làm việc rồi mới yên tâm bắt xe về”.

15g20: Điểm chuẩn dự kiến Trường ĐH Y dược (ĐH Huế)

Ngành

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn dự kiến

Y đa khoa

600

26,25

Y học dự phòng

180

22,5

Y học cổ truyền

80

25

Y tế công cộng

50

21,75

Kỹ thuật hình ảnh y học

75

23,75

Xét nghiệm y học

115

22,5

Dược học

180

26

Điều dưỡng

165

22,25

Răng hàm mặt

100

26,25

15g: Điểm xét tuyển ĐH Ngân hàng TP.HCM tiếp tục tăng

Tính đến 12g ngày 20-8, có thêm 173 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển (chưa có hồ sơ của bưu điện) nộp hồ sơ vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Từ 13g đến 14g30 chỉ có thêm 62 thí sinh nộp hồ sơ. Có 305 thí sinh rút hồ sơ trong sáng nay.

Nguỡng điểm xét tuyển đến 12g trưa nay như sau: nhóm kinh tế - kinh doanh – quản lý: 21,69 (có 2056 thí sinh đạt ngưỡng tạm thời), ngôn ngữ Anh: 22,25 (164 thí sinh đạt tạm thời), luật kinh tế: 21,56 (162 thí sinh đạt tạm thời) và liên thông ĐH: 18,75 (259 thí sinh đạt tạm thời).

Đầu giờ chiều tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nhiều phụ huynh và thí sinh đã ngồi chờ để đợi phòng tuyển sinh và phòng đào tạo mở cửa cho đợt nộp rút hồ sơ buổi chiều bắt đầu lúc 13g. Hầu hết các phụ huynh, thí sinh ngồi thành từng nhóm để bàn luận việc nộp rút hồ sơ.

“Điểm lên từng giờ, đến giờ phút này, tui vẫn không biết nên đăng ký cho con vô ngành nào nữa. Theo tui, giờ mà thí sinh hơn điểm trúng tuyển tạm thời 0,5 điểm là rớt chắc” – một phụ huynh nói.

GS Nguyễn Quang Dong- trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết trường đã phải bổ sung máy tính nhập liệu để phục vụ thí sinh được nhanh chóng. Ông Dong cho biết điểm chuẩn tạm thời ở ngày cuối vẫn tiếp tục tăng ở một số ngành. Ngoài ngành kế toán đã giữ mức điểm chuẩn dự kiến 26 điểm từ trường thì đến nay, ngành kinh tế quốc tế cũng đã chạm mốc này.

Vẻ mặt mệt mỏi của cả phụ huynh và thí sinh khi phải chờ đợi rút hồ sơ tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh - Nguyễn Khánh
Vẻ mặt mệt mỏi của cả phụ huynh và thí sinh khi phải chờ đợi rút hồ sơ tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Ảnh - Nguyễn Khánh

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, số thí sinh đến nộp hồ sơ mới, trong sáng 20-8 có hơn 100 thí sinh đến nộp hồ sơ  và một số thí sinh vẫn tiếp tục rút hồ sơ đăng ký xét tuyển. Bác Trần Tú (Ninh Bình) cho biết hai bố con bác có mặt từ sớm rút hồ sơ đăng ký vào ngành quản lý kinh tế và quản lý xã hội của học viện vì hiện điểm chuẩn tạm thời có xu hướng tăng để kịp bắt xe đi Thái Nguyên đăng ký vào ĐH Thái Nguyên.

TS Mai Đức Ngọc- trưởng ban đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết cập nhật đến ngày 20-8, một số chuyên ngành xét tuyển đã có điểm chuẩn tăng cao hơn so với trước, nhưng các chuyên ngày đào tạo giảng viên lý luận chính trị vẫn ổn định ở mức 17,5-18 điểm tùy theo từng tổ hợp xét tuyển.

Trong ngày cuối cùng, số thí sinh đến nộp hồ sơ tại các trường tốp giữa và tốp dưới có vẻ còn sôi động hơn khi thí sinh đã rút hồ sơ từ các trường tốp trên để tìm “bến đỗ” mới. Tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Điện lực, một số ngành có mức điểm chuẩn dự kiến tăng cao hơn trước do tác động bởi lượng hồ sơ đăng ký nộp đông hơn.

13g45: Điểm chuẩn tạm thời ngành y đa khoa tăng lên 28

Đầu giờ chiều nay, theo thông báo mới nhất từ Trường ĐH Y dược TP.HCM, điểm chuẩn ngành y đa khoa đã tăng lên 28 điểm. Theo nhà trường, điểm tăng là do trường vừa có quyết định tuyển thẳng bổ sung một số thí sinh vào ngành này.

12g45: Điểm "nhảy múa" từng giờ

Sau nhiều ngày nằm ở mức 23 điểm, đầu giờ sáng nay, điểm chuẩn tạm thời Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tăng lên 23,25 điểm. Lúc 9g25 có 488 thí sinh đạt 23,25 điểm. Tuy nhiên, tổng số thí sinh đạt từ 23,25 điểm trở lên lại nhiều hơn số lượng thí sinh mà trường dự tính gọi nhập học.

Lúc này, rất nhiều thí sinh và phụ huynh vẫn tập trung ở trường để tiếp tục theo dõi thông tin. 10g, trường quyết định sử dụng tiêu chí phụ để loại bớt thí sinh. Theo đó, những thí sinh đạt 23,25 và phải có điểm thi môn toán từ 7 điểm trở lên. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ sau, 42 thí sinh có điểm thi thấp hơn 7 đã rút hồ sơ. 

Nhiều thí sinh đồng điểm thi nhưng bị loại do điểm tiêu chí phụ thấp hơn. Ảnh - Phương Nam.
Nhiều thí sinh đồng điểm thi nhưng bị loại do điểm tiêu chí phụ thấp hơn. Ảnh - Phương Nam.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết từ giờ đến 17g, cứ mỗi tiếng đồng hồ trường sẽ cập nhật dữ liệu một lần để thí sinh biết mà rút hay giữ lại hồ sơ xét tuyển.

12g: Nơi ăn không hết, chỗ lần chẳng ra

Tính đến 11g30, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) đã nhận được 160 hồ sơ. Bên cạnh đó, có khoảng 190 thí sinh đến rút hồ sơ trong sáng nay. Đến 15g, trường sẽ công bố điểm chuẩn dự kiến. Thí sinh Nguyễn Ngọc Anh (Đồng Nai) cho biết sau khi biết điểm sẽ cân nhắc việc rút hồ sơ và nộp sang Trường ĐH Tôn Đức Thắng. “Em chỉ lo không chạy kịp qua Q.7 để nộp hồ sơ thôi” – Ngọc Anh nói.

11g20, tại Trường ĐH Mở TP.HCM, số lượng thí sinh đến nộp hồ sơ vẫn còn khá đông. Một số thí sinh tỏ ra mệt mỏi vì phải “chạy show” liên tục để rút – nộp vào các trường.

Nhiều thí sinh vẫn chờ tới lượt để nộp hồ sơ vào Trường ĐH Mở TP.HCM trưa 20-8. Ảnh - Hải Quân
Nhiều thí sinh vẫn chờ tới lượt để nộp hồ sơ vào Trường ĐH Mở TP.HCM trưa 20-8. Ảnh - Hải Quân

“Đây là lần thứ 3 em nộp hồ sơ vào các trường. Hai lần đầu em đã lần lượt rút ở Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn và Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Đến hôm nay em cũng ngán quá rồi. Nộp ở Trường ĐH Mở xong, em sẽ về quê luôn. Vì điểm số của em so với ngưỡng an toàn của ngành mà em chọn hiện chênh 1 điểm, nên cũng khá an tâm”, thí sinh Niềm Ngọc Phương (TX Long Khánh, Đồng Nai) chia sẻ.

Thí sinh Trương Mỹ Tuyền (Q.6, TP.HCM), cho biết: “Em vừa rút hồ sơ bên Trường ĐH Sư phạm là chạy qua đây nộp vào ngành ngôn ngữ Anh của trường này luôn. Em được 29,5 điểm (đã nhân hệ số), hy vọng là điểm chuẩn không thay đổi thêm nữa”.

Đến 11g20 sáng, ĐH Huế có hơn 600 thí sinh đã đăng ký rút, nộp hồ sơ. ĐH Huế tăng cường tối đa nhân lực nhưng cũng giải quyết được chừng 500 hồ sơ… Dù rất lo lắng nhưng nhiều thí sinh buộc phải chờ đợi đến buổi chiều mới được giải quyết.

Theo PGS.TS Lê Văn Anh, phó giám đốc ĐH Huế, các thí sinh chủ yếu đến rút và điều chỉnh hồ sơ và nộp lại tại các ngành cùng trường, hoặc khác trường nhưng cùng thuộc ĐH Huế.

Nhiều ngành thuộc trường ĐH Y dược, Sư phạm, Kinh tế, Ngoại ngữ và ĐH Nông lâm cũng trong tình cảnh tương tự. Do đó, nhiều thí sinh có điểm thấp hơn điểm chuẩn dự kiến cho biết vẫn “hi vọng”, và chấp nhận không rút hồ sơ, mực dù rất “phập phù, thấp thỏm”.

Theo giải thích của một thí sinh: “Ngành này quá nhiều hồ sơ ảo. Bởi vì với số điểm cao như vậy thì gần như chắc chắn đã đậu nguyện vọng 1 rồi, cho nên điểm chuẩn xét tuyển chắc chắn sẽ hạ so với dự kiến mà thôi!”.

Đến ngày 20-8, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị - ĐH Huế mới chỉ nhận được 24 hồ sơ vào 3 ngành. Trong đó 14 hồ sơ nguyện vọng 1 vào 3 ngành. Phân hiệu này có đến 380 chỉ tiêu của 15 ngành học. Như vậy, có đến 12 ngành đến nay vẫn chưa có hồ sơ nguyện vọng 1.

Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị chắc chắn phải tuyển nguyện vọng bổ sung vì hồ sơ nguyện vọng 1 quá ít. Nhiều ngành nếu tuyển nguyện vọng bổ sung cũng không đủ thì chắc chắn phải tạm dừng đào tạo.
PGS.TS Lê văn Anh, phó giám đốc ĐH Huế

Cũng liên quan đến việc khó khăn trong tuyển sinh, rất nhiều ngành khối năng khiếu của Trường ĐH Nghệ thuật, của khoa giáo dục thể chất, kể cả khoa kiến trúc của Trường ĐH Khoa học hiện cũng nhận được rất ít hồ sơ, nhất là hồ sơ nguyện vọng 1. 

11g30: Trường tổ chức tư vấn vào giờ chót

Sáng nay, ở Trường ĐH Ngoại thương cơ sở II, rất nhiều phụ huynh thí sinh đến từ sớm để theo dõi nghe ngóng, theo dõi tình hình. Họ chủ yếu là những thí sinh có mức điểm vừa bằng với ngưỡng điểm an toàn mà trường công bố trên web thời điểm này, đang hoang mang nên rút hay giữ hồ sơ.

Trước tình hình đó, Trường ĐH Ngoại thương cơ sở II đã tổ chức tư vấn, giải đáp thắc mắc chung cho thí sinh và phụ huynh trong sáng hôm  nay. Phụ huynh và thí sinh được mời vào phòng để trường tư vấn mức điểm nào an toàn, điểm nào nên rút hồ sơ.

Tại buổi tư vấn, PGS.TS  Nguyễn Xuân Minh, phó giám đốc thường trực Trường ĐH Ngoại thương cơ sở II, cho biết: Những thí sinh đạt mức điểm 25 của khối A1, D1, D6 và có điểm toán từ 7 trở lên cùng với những thí sinh đạt 26,5 điểm khối A, điểm toán từ 7 trở lên  đang tạm thời an toàn. 

Thí sinh và phụ huynh nghe tư vấn xét tuyển ở Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM sáng 20-8. Ảnh - Thục Trinh
Thí sinh và phụ huynh nghe tư vấn xét tuyển ở Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM sáng 20-8. Ảnh - Thục Trinh

Thí sinh Thảo Nguyên (Bến Tre) cho biết: “Em thi được 25 điểm khối  A1, bằng với ngưỡng an toàn trường công bố. Em phải lên theo dõi hôm nay các bạn khác nộp, rút như thế nào. Ngồi ở đây từ sáng sớm, thấy bạn nào đến em cũng hỏi đi rút hay đi nộp hồ sơ, được bao nhiêu điểm? Nếu có biến động gì em sẽ rút hồ sơ liền”.

Để có mặt ở trường lúc sáng sớm để theo dõi tình hình, Thảo Nguyên đã thức dậy từ 1g sáng, bắt xe lên TP.HCM. Nhiều thí sinh khác cũng như Nguyên, từ Bình Phước, Tây Ninh bắt xe trong đêm đến trường theo dõi để “kịp trở tay nếu có biến” trong ngày cuối cùng xét tuyển này.

11g: Phụ huynh muốn chặn cổng trường!

Tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đến thời điểm này có khoảng 150 thí sinh đến nộp hồ sơ và số lượng rút là gần 200 hồ sơ. Trường tấp nập thí sinh và phụ huynh, trong đó nhiều phụ huynh và thí sinh có mặt tại trường chỉ để theo dõi tình hình chứ không nộp hay rút hồ sơ.

Trời ơi sao càng ngày càng đông vậy nè. Chắc phải chạy ra cổng trường ngăn không cho vô nộp quá.
Phụ huynh Trần Kiều tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Vào những giờ chót của đợt xét tuyển nguyện vọng 1, nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm đến tiêu chí phụ và không hài lòng về cách công bố danh sách của trường. Nếu thí sinh bằng điểm nhau, trường sẽ xét đến điểm của một môn để lấy đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, trong danh sách công bố của trường không hề hiển thị cụ thể số điểm của ba môn trong tổ hợp.

Thí sinh in ra danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành của mình để tính toán tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ảnh - Ngọc Tuyền
Thí sinh in ra danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành của mình để tính toán tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Ảnh - Ngọc Tuyền

Hải cũng bức xúc: “Bạn em thi được 26 điểm mà hôm nay hắn mới nộp vô ngành sư phạm Lý trường này. Em thấy như vậy hơi vô tình. Điểm mình cao thì đậu chắc rồi, cạnh tranh gì được với ai nữa. Sao mình không nộp sớm để các bạn còn lại có cơ hội rút sớm”. Thí sinh Lê Bùi Hồng Hải cho biết ngành giáo dục tiểu học lấy môn Toán làm tiêu chí phụ. Hải đang đứng “mấp mé” điểm chuẩn dự kiến nhưng hoang mang vì không biết điểm Toán của 5 thí sinh khác hiện đang bằng điểm mình.

Chỉ tiêu tổ hợp Toán, Văn, Sử chỉ lấy 40 bạn. Chỉ cần một bạn nộp vào thôi là tình hình thay đổi hoàn toàn rồi. Em như mành chỉ treo chuông, cầm hồ sơ nãy giờ không dám nộp.
Thí sinh Lê Bùi Hồng Hải

10g45: Nháo nhào chạy từ trường này qua trường kia10g, tình cảnh xếp hàng rồng rắn để nộp rút hồ sơ xét tuyển đã lặp lại tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Do nhà truờng có sự chuẩn bị trước, tăng cường đội ngũ hỗ trợ thí sinh làm thủ tục nên không xảy ra tình trạng nhốn nháo, lộn xộn. Tuy nhiên, không khí nộp rút hồ sơ vẫn rất căng thẳng.

Phụ huynh sốt ruột chờ rút hồ sơ tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh - Phương Nguyễn
Phụ huynh sốt ruột chờ rút hồ sơ tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh - Phương Nguyễn

"Cả nhà tui mới từ Trường ĐH Sài Gòn chạy qua đây sau khi xem xét tình hình bên đó. Trước khi quyết định nộp vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, ba con tui đã thường xuyên theo dõi tình hình điểm số của các trường, cập nhật tin tức từng giây và tham khảo ý kiến bạn bè tui làm bên ngành giáo dục" - Ông Kim Long (Bình Thạnh, TP,HCM) cho biết.

Con tui thi được 20,25 điểm, nằm ở ngưỡng không cao cũng không thấp nên rất lo lắng. Hôm qua biết không đậu nổi Trường ĐH Mở TP.HCM con bật khóc luôn.
Ông Kim Long (Bình Thạnh, TP,HCM)

Cũng trong tâm trạng căng thẳng, thí sinh Bùi Như Ý (Thủ Đức, TP.HCM) đi tới đi lui để nhìn bảng điểm trúng tuyển tạm thời do Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố 20g tối qua. Như Ý thi đuợc 18,25 điểm, Ý đã nộp vào ngành thương mại điện tử và chỉ hơn được điểm trúng tuyển tạm thời 0,25 điểm nên Ý băn khoăn, trăn trở có nên rút hay không vì hôm nay đã là ngày cuối cùng.

Tương tự, lúc 10g, thí sinh đến nộp và điều chỉnh hồ sơ tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM càng lúc càng đông. Một phần lớn thí sinh đến để thay đổi nguyện vọng vào ngày cuối cùng của đợt xét tuyển đầu tiên.

Thí sinh Nguyễn Song Thảo Nguyên (Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết: “Hôm qua mình tới trường thay đổi nguyện vọng một lần rồi, nhưng vừa đi về nhà thì điểm chuẩn dự kiến lại tăng lên. Mình xét tuyển vào ngành kế toán của trường nhưng hiện giờ mình đang đứng thứ 250/250, thấy không an toàn nên phải thay đổi nguyện vọng tiếp”.

Thí sinh lo lắng gọi điện trước khi điền thông tin thay đổi nguyện vọng. Ảnh - Phong Dương
Thí sinh lo lắng gọi điện trước khi điền thông tin thay đổi nguyện vọng. Ảnh - Phong Dương

Xin nghỉ làm việc ở công ty để đi điều chỉnh hồ sơ, thí sinh Nguyễn Quỳnh Hoàng Hương (Dầu Giây) chia sẻ: “Mấy ngày trước mình đã thấy điểm tăng nhưng nghĩ mình ở mức an toàn nên cứ đi làm không đi chỉnh sửa. Tới hôm qua mới thấy mình đang ở ngưỡng nguy hiểm nên phải bổ sung nguyện vọng, nếu không mình sợ sẽ rớt luôn nguyện vọng 1”.

Thí sinh Bùi Phương Linh (Biên Hòa – Đồng Nai) cũng than thở: “Điểm năm nay tăng nhiều quá, mình chỉ nộp hồ sơ ở Nông lâm thôi mà cũng phải nộp vào rút ra mấy lần. Lúc đầu cứ nghĩ thi xong là khỏe, ai ngờ biết kết quả còn mệt hơn, chuyện đi lại giữ Biên Hòa – Thủ Đức với mình là như cơm bữa”.

TS. Trần Đình Lý, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Nông lâm cho biết: “Hai ngày trước số hồ sơ nộp vào trường trung bình là trên 600 hồ sơ/ngày, số hồ sơ rút ra và chỉnh sửa mỗi ngày cũng khoảng 400 – 500 hồ sơ. Còn có cả trường hợp thí sinh rút hồ sơ buổi sáng tới buổi chiều lại tới nộp vì trường các em định nộp thì điểm chuẩn lại tăng. Dự kiến là hôm nay số thí sinh nộp vào sẽ còn tăng nữa so với hai ngày vừa qua.

Hiện trường đang huy động tối đa cán bộ là phục vụ cho nhu cầu của thí sinh trong ngày cuối cùng.”.  Đánh giá về mức điểm chuẩn dự kiến Tiến sĩ nói thêm: “Điểm chuẩn năm nay theo đánh giá là tăng từ 2 – 3 điểm so với năm ngoái, trường vẫn đang cập nhật thường xuyên hai lần một ngày, và quy luật mỗi lần cập nhật điểm chuẩn sẽ tăng từ 0,25 đến 0,75 tùy ngành đào tạo. Thí sinh nên chú ý cập nhật để có thay đổi phù hợp”.

Đối với thí sinh và phụ huynh trong ngày cuối cùng, ông Lý khuyên nên bình tĩnh theo dõi, không nên vì gấp mà “luống cuống”. Thầy nói, có rất nhiều phụ huynh và thí sinh hỏi còn ngành nào điểm thấp hơn không để nộp vào, như vậy là cố để đậu ĐH chứ không chọn được ngành phù hợp với khả năng và điều kiện của mình. Với những trường hợp như vậy, thầy khuyên phải cân nhắc kĩ, nếu chỉ chọn đại để đậu nguyện vọng 1 thì rất có thể sau này sẽ hối hận.

Ông Lý cho biết thêm, theo dự kiến trường sẽ tuyển toàn bộ chỉ tiêu trong đợt xét tuyển đầu tiên này, đợt xét nguyện vọng 2, Trường ĐH Nông Lâm có thể sẽ không tiến hành xét tuyển.

Tại Trường ĐH Tây Nguyên, rất đông thí sinh, phụ huynh đã có mặt tại phòng đào tạo chờ để nộp, rút hồ sơ. Nhiều phụ huynh từ các tỉnh khác tới còn chưa quen trường nên phải nhờ người hướng dẫn để biết chỗ nộp. Trường này bố trí hai phòng tiếp nhận cùng bảy cán bộ  để nhận hồ sơ cũng như giải quyết cho thí sinh rút hồ sơ.

Thí sinh chờ nộp và rút hồ sơ tại trường ĐH Tây Nguyên sáng 20-8. Ảnh - Khắc Thịnh
Thí sinh chờ nộp và rút hồ sơ tại trường ĐH Tây Nguyên sáng 20-8. Ảnh - Khắc Thịnh

Trong sáng hôm nay, những câu hỏi thí sinh, phụ huynh thắc mắc nhiều nhất là khi nào trường công bố điểm chuẩn, ngành y đa khoa sáng nay nộp thêm bao nhiêu hồ sơ. Có phụ huynh còn đến xem số người nộp, ghi vào giấy tổng hợp lại để nắm tình hình.

Bà Nông Thị Na (huyện Bù Đăng, Bình Phước) cho biết: “Con tôi được 25 điểm , bây giờ không biết nộp vào trường nào nữa. ĐH Sài Gòn thì trật rồi, bắt xe lên đây từ hôm qua, thôi thì nộp đại giờ được ngành nào hay ngành đấy”. 

10g20: Cầu mong đừng ai nộp vào nữa...

9g45, không khí tại Trường ĐH Y dược TP.HCM khá căng thẳng. Nhiều thí sinh và phụ huynh sau khi đã nộp hồ sơ tỏ ra lo âu, vẫn ở lại trường để theo dõi cập nhật. Một số phụ huynh chầu chực ở bàn nộp hồ sơ để “đếm” từng hồ sơ nộp vào.

Ba ngày qua, bà Phạm Thị Tuyết (Q.8, TP.HCM), ngày nào cũng lên trường để cập nhật tình hình. Liên tục đi ra đi vào, gặp thí sinh nào nộp hồ sơ bà cũng hỏi điểm số và nguyện vọng của thí sinh đó.

Khi một thí sinh nộp hồ sơ xong, nhiều phụ huynh liền vây quanh thí sinh này để hỏi thăm về điểm số, ngành nộp hồ sơ. Phụ huynh phải đếm thủ công số người nộp hồ sơ vào ngành con mình nộp như vậy để biết được khả năng của con mình.

Thực tế hiện nay, một số thí sinh đang nằm ngang ngưỡng điểm an toàn, chỉ cần vài thí sinh có điểm thi cao hơn 0,25 điểm nộp vào thì những thí sinh trên sẽ bị loại. Một số ngành như y đa khoa, kỹ thuật phục hình răng, y học dự phòng có từ 2 đến 4 thí sinh nằm ngay điểm chuẩn tạm thời.

Thí sinh liên tục theo dõi điểm chuẩn cập nhật của các trường khác để phòng trường hợp
Thí sinh liên tục theo dõi điểm chuẩn cập nhật của các trường khác để phòng trường hợp "trượt" Trường ĐH Y dược TP.HCM. Ảnh - Hải Quân

“Mấy ngày rồi, nhà tui mất ăn mất ngủ vì cháu được 26,25 đang bằng ngưỡng an toàn để vào ngành dược. Đêm qua tui mất ngủ cả đêm vì lo lắng. Sáng dậy sớm lên trường để xem ai nộp vào nữa không? Từ sáng tới giờ tui đếm thì đã có thêm 5 em 26,5 điểm nộp vào ngành dược rồi. Căng thẳng, hồi hộp quá! Giờ thì chỉ mong sao đừng thêm ai nộp vào nữa. Bởi, chỉ cần thêm vài trường hợp 26,5 điểm nộp vào nữa thôi là con tui phải xét tới tiêu chí phụ (điểm môn hóa) để đậu nguyện vọng 1”, bà Tuyết lo lắng.

Nhiều phụ huynh, thí sinh còn tham khảo điểm chuẩn dự kiến của các trường khác trên điện thoại để “tính đường rút” cho trường hợp rớt khỏi ngưỡng an toàn của Trường ĐH Y dược TP.HCM. Người chầu chực tại trường liên tục gọi điện báo tình hình về cho người ở nhà đang mong ngóng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Khôi, phó trưởng phòng đào tạo ĐH Y dược TP.HCM, nhà trường sẽ cập nhật danh sách điểm chuẩn của các ngành vào trưa nay để phụ huynh, thí sinh nắm bắt tình hình để kịp thời nộp – rút hồ sơ. 

10g: Nín thở quyết định rút hay giữ hồ sơ

Tính đến 9g30, có hơn 100 số thứ tự rút hồ sơ được phát ra tại Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM). Số thí sinh và phụ huynh có mặt ở khu vực xét tuyển khá đông. Dù đã là ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nhưng số thí sinh rút, nộp hồ sơ không nhiều mà chủ yếu là phụ huynh và thí sinh ngồi “chầu chực”, nghe ngóng thông tin.

Nhiều thí sinh, phụ huynh vây quanh cán bộ tuyển sinh của nhà trường để hỏi thăm tình hình xét tuyển, hầu hết đều thắc mắc mức điểm của mình có an toàn không, nên giữ hay nên rút. Phụ huynh thí sinh Hồ Lợi (Bà Rịa-Vũng Tàu) hôm qua lên trường nghe ngóng tình hình rồi về, hôm nay lại tiếp tục. Phụ huynh thí sinh Võ Minh Hải (TP.HCM) cũng cùng tâm trạng: “Ở nhà không làm được gì nhưng không yên, giờ tôi tới đây cũng chỉ biết ngó chứ đâu làm gì được”.

Thí sinh Nguyễn Bạch Thùy Linh (TP.HCM) đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ngành xây dựng. Linh thi được 23.5 điểm và khá lo lắng vì điểm chuẩn tạm thời của ngành này tính đến hết ngày 18-8 là 23 điểm. Tuy nhiên, sáng nay Linh vẫn không biết nên nộp hay nên rút.

Phụ huynh và thí sinh vây quanh cán bộ tuyển sinh của Trường ĐH Bách khoa để nhờ tư vấn sáng 20-8. Ảnh - Hồng Nguyên
Phụ huynh và thí sinh vây quanh cán bộ tuyển sinh của Trường ĐH Bách khoa để nhờ tư vấn sáng 20-8. Ảnh - Hồng Nguyên

“Những ngày trước, điểm của mình nằm trong ngưỡng rất rất an toàn. Bây giờ mình vẫn còn chút hi vọng đậu, và mình cũng rất muốn vào trường. Nhưng mình sợ mấy bạn nộp theo đường bưu điện nhiều quá, đẩy thứ hạng của mình xuống thì mình rút cũng không kịp”.

Còn Trương Thị Ánh (Phú Yên) thì vừa bắt xe từ quê vào TP.HCM sáng nay. Ánh cho hay, ngày 17-8, điểm của Ánh vẫn còn hơn điểm chuẩn dự kiến ngành hóa 0.25 điểm. Nhưng sau khi trường công bố điểm chuẩn dự kiến tính đến 18-8 thì điểm chuẩn dự kiến tăng lên 24,5. Điểm của Ánh bằng mức điểm này. 

Ánh nói: “Nếu tình hình sáng nay không ổn, mình sẽ rút hồ sơ rồi chiều đi nộp bưu điện qua Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Mình sợ nộp trực tiếp tại trường thì không kịp nên nộp vậy để được tính theo dấu bưu điện”. Ánh còn nói thêm, bạn bè của Ánh từ các Trường ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại thương cũng đang đổ hồ sơ qua. “Bây giờ có trường để học là được rồi, các bạn ấy muốn vào trường top chứ cũng không quan tâm khối ngành kinh tế hay kĩ thuật nữa”.

9g30: Điểm chuẩn tạm thời tiếp tục "phi mã"

Tính đến hết ngày 19-8, điểm chuẩn dự kiến nhiều trường tiếp tục tăng so với ngày trước đó. Tại Trường ĐH Sài Gòn, điểm chuẩn nhiều ngành tăng từ 0,25 đến 0,5 điểm. Cá biệt một số ngành tăng "chóng mặt" như tài chính ngân hàng tăng đến 2,5 điểm ở tổ hợp toán - văn - lý. 

Tương tự, hết ngày 19-8, điểm chuẩn dự kiến của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đều tăng 0,25 đến 0,5 điểm so với nagỳ 18. Sau khi công bố điểm chuẩn dự kiến ngày 19-8, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cho biết trong ngày 20-8, trường chỉ nhận hồ sơ đối với thí sinh có điểm thi cao hơn 0,25 điểm so với điểm chuẩn dự kiến ngày 19-8.

Thí sinh trao đổi trước khi nộp hồ sơ tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh - Phương Nguyễn
Thí sinh trao đổi trước khi nộp hồ sơ tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh - Phương Nguyễn

Tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ, ở nhiều ngành "hot" điểm chuẩn dự kiến đối với thí sinh có hộ khẩu ngoài khu vực ĐBSCL cao hơn thí sinh có hộ khẩu tại ĐBSCL 0,25 điểm. Điểm chuẩn dự kiến tính đến hết ngày 19-8 như sau:

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC

CẦN THƠ

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn dự kiến

(Vùng ĐBSCL)

Điểm chuẩn dự kiến

(Ngoài vùng ĐBSCL)

Y đa khoa

380

25.75

26

Y học dự phòng

54

24.25

24.5

Y học cổ truyền

56

24.5

24.75

Y tế công cộng

40

22.5

22.5

Xét nghiệm y học

73

24

24

Dược học

102

25.5

25.5

Điều dưỡng đa khoa

75

22.75

22.75

Răng hàm mặt

43

25.75

26

9g: Trưa an toàn, tới tối thì… “trượt”

Trường ĐH Y dược TP.HCM: 8g45, lượng thí sinh và phụ huynh đổ về trường ngày càng đông. Khá nhiều thí sinh đến xin rút hồ sơ hoặc điều chỉnh nguyện vọng xuống những ngành điểm chuẩn thấp hơn.

Theo cập nhật mới nhất, điểm chuẩn tạm thời một số ngành đã tăng lên so với những ngày trước đó như y học cổ truyền, kỹ thuật hình ảnh y học, y học dự phòng. Hiện tại có 4 thí sinh đạt 27,75 xét tuyển vào ngành y đa khoa. Chỉ cần vài thí sinh đạt 28 điểm nộp hồ sơ thì 4 thí sinh này sẽ bị văng khỏi ngành y đa khoa.

Tương tự, ngành y học dự phòng hiện có 2 thí sinh đạt 24,25 điểm. Như vậy, chỉ cần một vài thí sinh đạt 24,5 điểm nhưng rớt các ngành khác, điều chỉnh nguyện vọng sang ngành này thì 2 thí sinh nói trên sẽ không còn cơ hội. Ngành kỹ thuật phục hình răng cũng có 3 thí sinh nằm trong vòng nguy hiểm khi đạt 22,75 điểm.

Thí sinh uể oải với
Thí sinh uể oải với "điệp khúc" nộp - rút - nộp... trong đợt xét tuyển lần này. Ảnh - Hải Quân

Thí sinh Nguyễn Quốc Huy (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận), thở dài: “Trưa hôm qua em còn nằm ở ngưỡng an toàn của ngành dược với 26 điểm. Nhưng khi tới cập nhật cuối ngày thì em bị tới 15 bạn khác “chiếm suất” nên buộc lòng sáng nay em phải gấp rút bắt xe từ Bình Thuận vào để rút hồ sơ và chạy qua khoa Y (ĐHQG TP.HCM) để nộp”.

Thí sinh Minh Huy lo lắng vì
Thí sinh Minh Huy lo lắng vì "trượt" ưu tiên 1 sau khi cập nhật danh sách sơ bộ của Trường ĐH Y dược TP.HCM vào tối qua. Ảnh - Hải Quân

Tương tự, thí sinh Huỳnh Ngọc Minh Huy (Bến Tre), chia sẻ: “Em xét vào ngành kỹ thuật phục hình răng, cứ tưởng đã an toàn, thì tối qua khi trường cập nhật, em bất ngời trượt ưu tiên 1. Hôm nay lên theo dõi xem các ưu tiên khác còn đủ điểm trụ lại không. Nếu không thì chiều phải chuyển qua trường khác”.

Trường ĐH Tây Nguyên: Sáng nay có khá đông thí sinh và phụ huynh đến trường nộp và rút hồ sơ xét tuyển. Theo ghi nhận, có những trường hợp bị thất lạc giấy xác nhận kết quả thi vẫn chưa xin cấp lại được.

Thí sinh ghi phiếu đăng ký xét tuyển tại Trường ĐH Tây Nguyên sáng 20-8. Ảnh - Khắc Thịnh
Thí sinh ghi phiếu đăng ký xét tuyển tại Trường ĐH Tây Nguyên sáng 20-8. Ảnh - Khắc Thịnh

Bà Tâm (phụ huynh thí sinh Nguyễn Thi Hương Giang) lo lắng kể: “Con tôi gửi hồ sơ xét tuyển vào ngành y ở Huế qua đường bưu điện, mãi không thấy có tên trên mạng. Bắt xe ra Huế hỏi thì thầy nói chưa nhận được. Về xin lại phiếu điểm, giờ làm đơn không biết có kịp không. Cháu nhà tôi được 25 điểm. Giờ mà trường không giải quyết cho thì không biết làm sao đây, cả năm trời ăn học chứ ít ỏi gì”.  

8g45: Xếp hàng dài chờ nộp và rút hồ sơ

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: ngay từ sáng sớm, phòng tuyển sinh và phòng đào tạo đã tấp nập thí sinh và phụ huynh đứng xếp hàng chờ nộp, rút hồ sơ. Nhiều phụ huynh, thí sinh tỏ ra rất nôn nóng, đặc biệt là những người ở xa.

Nguyễn Thành Đông (Tiền Giang) đã đến trường sáng sớm để mong rút kịp hồ sơ chuyển qua trường khác. Đông cho biết: “Em thi được 19 điểm, em nộp vô ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử. Mấy ngày trước, em vẫn còn nằm trong vùng an toàn nhưng chiều qua xem điểm cập nhập của trường thì thấy điểm trúng tuyển tạm thời đã ở ngưỡng 19 điểm, nên sáng nay, mẹ con em bắt xe lên trường rút luôn. Giờ là chạy nước rút, phải quyết định nhanh, làm nhanh mới kịp”

Một phụ huynh đến từ Bình Dương chia sẻ: “Tui xếp hàng chờ rút hồ sơ từ lúc mở cửa đến giờ hơn một tiếng vẫn chưa rút được. Con tui rớt mấy bữa trước rồi nhưng nhà lu bu công việc quá nên không đi rút được, hôm nay rút là tui cho con nộp về trường ĐH tỉnh luôn. Hy vọng là vẫn kịp thời gian”.

Trường ĐH Sài Gòn: Từ 6g sáng đã khá đông phụ huynh và thí sinh đến để rút và nộp hồ sơ. Lúc 8g, tại phòng rút hồ sơ có hơn 40 thí sinh, khu vực nộp hồ sơ khoảng 20 thí sinh, các thí sinh ra vào liên tục.

Thí sinh xếp hàng nhận số thứ tự, đóng lệ phí nộp hồ sơ tại Trường ĐH Sài Gòn TP.HCM. Ảnh - Ngọc Tuyền
Thí sinh xếp hàng nhận số thứ tự, đóng lệ phí nộp hồ sơ tại Trường ĐH Sài Gòn TP.HCM. Ảnh - Ngọc Tuyền

Với số điểm 30.75 điểm (đã nhân hệ số), thí sinh Nguyễn Ngọc Kim Ngân (Bình Chánh, TP.HCM) chỉ hơn điểm chuẩn dự kiến của ngành ngôn ngữ Anh 0.75 điểm. Ngân lo lắng nên đến trường để rút hồ sơ, ngồi đợi khi trường công bố điểm chuẩn dự kiến trong hôm nay rồi mới quyết định nộp lại hay nộp sang trường khác.

“0.75 điểm là một khoảng cách rất mong manh vì các thí sinh rớt ngôn ngữ Anh bên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG TP.HCM sẽ chạy qua đây nộp. Hôm nay em phải xem xét và quyết định. Em hoảng quá, không biết em nộp kịp không nữa” – Ngân cho biết.

Thí sinh Trần Thị Thúy Hằng (Gò Vấp, TP.HCM) cho biết mình tới rút hồ sơ để nộp sang ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm. Hằng thi khối A được 20.5 điểm, kém điểm chuẩn 1 điểm. “Đêm qua hai mẹ con em trằn trọc mãi, không ngủ được. Xem xong điểm chuẩn dự kiến đau tim cả nhà” – Hằng nói.

Nhiều phụ huynh và thí sinh quyết định ở lại trường để đợi điểm chuẩn dự kiến công bố. Bà Đỗ Ngọc Gia Hoàng (BR-VT) cầm mãi chiếc điện thoại để vào trang web trường liên tục. Bà Hoàng nói: “Con mình đang cân nhắc thay đổi nguyện vọng, đổi vị trí giữa ngành quản trị kinh doanh và kế toán. Cái ngành nguyện vọng 1 của nó hai hôm rồi tăng đến 0.25 điểm, hôm qua tăng đến 0.75 điểm. Thấy ghê quá!”.

8g30: Điểm chuẩn tạm thời tiếp tục tăng

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: 8g sáng nay, điểm chuẩn dự kiến vào trường vừa tăng thêm 0,25 thành 23,25 điểm, ngành tiếng Anh thương mại là 31,5. Như vậy, sau nhiều ngày nằm ở mức 23, sáng nay điểm chuẩn tạm thời đã tăng lên. Có khoảng 120 thí sinh 23 điểm vừa bị "văng" khỏi Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: trường vừa công bố điểm chuẩn tạm thời tính đến hết ngày 19-8. Ông Lê Ngọc Tứ - quyền trưởng phòng đào tạo cho biết điểm chuẩn nhiều ngành tăng so với ngày trước đó. 

Tính đến 19-8, số hồ sơ nộp vào trườnf khoảng 10.100 và rút khoảng 4.400 hồ sơ. Với dữ liệu hiện tại còn 5.763 hồ sơ, điểm xét tuyển tạm thời như sau:

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn thi

Điểm chuẩn tạm thời

Môn thi chính (hệ số 2)

Giáo dục Tiểu học

40

Toán học, Ngữ văn, Lịch sử

21.50

x

Giáo dục Tiểu học

160

Toán học, Vật lí, Hóa học

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

23.00

Giáo dục đặc biệt

10

Toán học, Ngữ văn, Lịch sử

Toán học, Ngữ văn, Sinh học

19.75

x

Giáo dục đặc biệt

40

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu

20.00

Giáo dục Chính trị

16

Toán học, Ngữ văn, Lịch sử

18.00

x

Giáo dục Chính trị

64

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

21.25

Giáo dục Thể chất

30

Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu

24.25

Năng khiếu

Giáo dục Thể chất

90

Toán học, Sinh học, Năng khiếu

20.00

Sư phạm Toán học

30

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

32.58

Toán học

Sư phạm Toán học

120

Toán học, Vật lí, Hóa học

34.25

Sư phạm Vật lý

20

Toán học, Vật lí, Ngữ văn

31.00

Vật lí

Sư phạm Vật lý

80

Toán học, Vật lí, Hóa học

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

32.50

Sư phạm Sinh học

16

Toán học, Sinh học, Tiếng Anh

27.25

Sinh học

Sư phạm Sinh học

64

Toán học, Hóa học, Sinh học

30.42

Sư phạm Ngữ văn

30

Toán học, Ngữ văn, Lịch sử

30.50

Ngữ văn

Toán học, Ngữ văn, Địa lí

Sư phạm Ngữ Văn

90

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

32.42

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Sư phạm Lịch sử

18

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

25.33

Lịch sử

Sư phạm Lịch sử

72

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

31.00

Sư phạm Địa lý

20

Toán học, Ngữ văn, Địa lí

30.75

Địa lí

Toán học, Tiếng Anh, Địa lí

 Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí

Sư phạm Địa lý

70

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

31.83

Sư phạm song ngữ Nga- Anh

10

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh

23.50

Tiếng Anh

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Nga

Tiếng Nga

Sư phạm song ngữ Nga -Anh

30

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

27.17

Tiếng Anh

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nga

Tiếng Nga

Sư phạm tiếng Pháp

10

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh

29.00

Tiếng Anh

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

Sư phạm tiếng Pháp

30

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

27.50

Tiếng Anh

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

Sư phạm tiếng Trung Quốc

10

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh

27.67

Tiếng Anh

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Trung quốc

Tiếng Trung quốc

Sư phạm tiếng Trung Quốc

30

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Trung quốc

27.17

Tiếng Trung quốc

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Nga - Anh

24

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh

21.75

Tiếng Anh

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Nga

Tiếng Nga

Ngôn ngữ Nga - Anh

96

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nga

25.67

Tiếng Nga

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Pháp

22

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh

24.00

Tiếng Anh

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

Ngôn Ngữ Pháp

88

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Pháp

20.00

Tiếng Pháp

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Trung Quốc

26

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh

20.00

Tiếng Anh

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Trung quốc

Tiếng Trung quốc

Ngôn Ngữ Trung Quốc

104

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Trung quốc

26.83

Tiếng Trung quốc

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Nhật

26

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh

26.00

Tiếng Anh

Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Nhật

Tiếng Nhật

Ngôn ngữ Nhật

104

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật

30.08

Tiếng Nhật

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tiếng Anh

Quản lý Giáo dục

80

Toán học, Vật lí, Hóa học

21.00

x

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Giáo dục Mầm non

190

Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu

21.50

x

Giáo dục Quốc phòng An Ninh

80

Toán học, Vật lí, Hóa học

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

20.25

x

Sư phạm Tin học

90

Toán học, Vật lí, Hóa học

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

20.50

x

Sư phạm Hóa học

80

Toán học, Vật lí, Hóa học

33.42

Hóa học

Sư phạm tiếng Anh

120

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

33.83

Tiếng Anh

Việt Nam học

120

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

20.25

x

Ngôn ngữ Anh

180

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

31.42

Tiếng Anh

Quốc tế học

120

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

19.50

x

Văn học

80

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

27.83

Ngữ văn

Tâm lý học

110

Toán học, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

21.75

x

Vật lý học

110

Toán học, Vật lí, Hóa học

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

26.92

Vật lí

Hóa học

100

Toán học, Vật lí, Hóa học

Toán học, Hóa học, Sinh học

29.75

Hóa học

Công nghệ thông tin

150

Toán học, Vật lí, Hóa học

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

19.50

x

8g: Rút hồ sơ vẫn đến trường theo dõi tình hình

Trường ĐH Y dược TP.HCM: 7g sáng, số lượng thí sinh và phụ huynh đến nộp – rút hồ sơ, điều chỉnh nguyện vọng vào trường ít hơn so với những ngày trước đây. Nhiều trường hợp đã nộp hồ sơ từ những ngày trước đó, hôm nay đến để xem xét tình hình.

Phụ huynh Phạm Văn Kiểm (Ayun Pa, Gia Lai), chia sẻ: “Con tôi được 23 điểm, đã nộp hồ sơ vào ngành cao đẳng dược từ hôm mùng 5-8. Từ hôm đó đến giờ tôi ở lại TP.HCM để theo dõi tình hình, đến hôm nay ngày cuối cùng rồi chú vẫn lo lắm. Bởi, số điểm con chú đang nằm trong “vùng tâm bão” có thể văng ra ngưỡng an toàn”.

Phụ huynh tranh luận về điểm chuẩn dự kiến mới nhất vào các ngành của Trường ĐH Y dược TP.HCM sáng 20-8. Ảnh - Hải Quân
Phụ huynh tranh luận về điểm chuẩn dự kiến mới nhất vào các ngành của Trường ĐH Y dược TP.HCM sáng 20-8. Ảnh - Hải Quân

Một phụ huynh ở Mỹ Tho, Tiền Giang, nói: “Em nó xét vào khoa dược, được 26,75 điểm. Dù điểm khá an toàn nhưng “phút 89” rồi hoàn toàn có biến xảy ra”.

Một số thí sinh ở các tỉnh miền Trung đã phải bay gấp vào TP.HCM ngay trong đêm để nộp – rút hồ sơ.

“Em được 26,5 điểm. Hôm 18-8, em nộp ở Trường ĐH Y dược Huế. Đến ngày 19 thấy “lọt” khỏi nhóm an toàn ngành y đa khoa nên em quyết định bay gấp từ Huế vào TP.HCM ngay trong đêm để nộp hồ sơ xét vào ngành dược của Trường ĐH Y dược TP.HCM vào ngày xét tuyển cuối cùng. Chiều em sẽ bay về quê luôn”, thí sinh Nguyễn Thị Ánh Hồng (TP Vinh, Nghệ An), chia sẻ.

“Tôi phải chờ bố nó gửi giấy ủy quyền từ Nghệ An vào đêm hôm qua để sáng nay đến rút hồ sơ cho cháu của mình, để còn qua nộp ở Trường ĐH Nông lâm TP.HCM trước khi hết hạn”, ông Thái Văn Kháng đến rút hồ sơ cho cháu ruột của mình, cho biết.

MINH GIẢNG - HẢI QUÂN - NGỌC TUYỀN - HỒNG NGUYÊN - PHƯƠNG NGUYỄN - PHONG DƯƠNG - THỤC TRINH - KHẮC THỊNH - THÁI LỘC - NGỌC DƯƠNG - DOÃN HÒA - NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên