Tag: xét hỏi

Cựu phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra chạy án chuyến bay giải cứu vì 'thương người'

Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội khai khá rành mạch, chi tiết về những lần nhận tiền "chạy án" giúp doanh nghiệp thoát tội vụ chuyến bay giải cứu. Có những lúc cựu cán bộ công an khóc nghẹn giải thích "dính vào việc này vì thương người".

Ông Tô Anh Dũng nói khi nhận 21,5 tỉ 'không nhận thức được là hành vi vi phạm'

Cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng khẳng định “không có mưu đồ, không đòi hỏi” mà do “không nhận thức được” việc nhận tiền là vi phạm.

Chuyến bay giải cứu: Ra giá 'chung chi' mỗi sinh viên 500 USD, người lao động 6 triệu đồng

Khai tại tòa, một số bị cáo cho biết khi tổ chức "chuyến bay giải cứu" đưa sinh viên, người lao động đang mắc kẹt ở nước ngoài hồi hương cũng bị một số cán bộ yêu cầu chung chi theo hình thức “đếm đầu người”.

Ông Nguyễn Quang Tuấn: ‘Chờ đấu thầu, bệnh viện có thể đóng cửa'

Về lý do chỉ định bốn gói thầu thay vì đấu thầu tập trung, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn giải thích là do “trong tình thế cấp bách bệnh viện có nguy cơ đóng cửa vì thiếu vật tư”.

Công ty AIC đồng ý bồi thường toàn bộ thiệt hại 152 tỉ trong vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cuối buổi thẩm vấn chiều 23-12, khi được tòa hỏi, đại diện Công ty AIC đưa ra ý kiến chấp nhận bồi thường toàn bộ thiệt hại của vụ án là 152 tỉ và xin giảm nhẹ cho các bị cáo.

Cựu giám đốc bệnh viện Đồng Nai: 'Có lúc không muốn mua hàng AIC, bí thư tỉnh gọi nhắc nhở'

Tại tòa, cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành xác nhận lời khai về việc tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu chủ tịch Công ty AIC - tham gia và trúng thầu.

Con gái đại gia Bình Dương khai đứng tên công ty thay cha chứ không biết là tham ô

TTO - Bị cáo buộc tham ô hơn 200 tỉ đồng nhưng tại tòa bị cáo Nguyễn Thục Anh khai “không được hưởng một đồng nào” sau những thương vụ mua bán, chuyển nhượng cổ phần của công ty.

Cựu chủ tịch Bình Dương: Khi báo chí đăng mới biết đất ‘vàng’ đã bị bán cho tư nhân

TTO - Hành vi của cựu chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm bị cơ quan truy tố xác định đã tạo điều kiện cho việc 43ha đất Nhà nước bị chuyển nhượng toàn bộ sang tư nhân, gây thiệt hại tài sản lớn.

'Bị cáo dự định chia 15% cho cựu giám đốc CDC là tấm lòng chứ không phải ăn chia'

TTO - Trả lời xét hỏi, cựu giám đốc CDC Hà Nội nhiều lần phủ nhận việc có thỏa thuận 'chia chác' 15% giá trị hệ thống máy xét nghiệm COVID-19. Trong khi đó bị cáo Nguyễn Ngọc Nhất khai dự định chia cho ông Cảm 15% lợi nhuận là 'tấm lòng của bị cáo'.

Nhiều chiêu trò ‘thổi giá’ máy xét nghiệm COVID-19

TTO - Lời khai của các bị cáo tại tòa cho thấy rất nhiều chiêu trò từ thỏa thuận ấn định giá trước đến làm giả hồ sơ, gian lận thẩm định giá đã được thực hiện để nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19.