Tag: xếp hạng ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước nói gì về việc xếp hạng ngân hàng nhưng không công bố

TTO - Các chuyên gia cho rằng xếp hạng rồi không công khai thì chẳng để làm gì, thậm chí còn nguy hiểm hơn, còn Ngân hàng Nhà nước cho biết họ có cái lý của mình khi không công bố.

Xếp hạng ngân hàng rồi không công khai sẽ nguy hiểm hơn

TTO - Các ngân hàng sẽ được xếp hạng vào hạng A (tốt), hạng B (khá), hạng C (trung bình), hạng D (yếu) hoặc hạng E (yếu kém) và các chuyên gia cho rằng cần công khai nếu không sẽ nguy hiểm.

Không công khai thì xếp hạng ngân hàng để làm gì?

TTO - PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, trưởng khoa tài chính Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, đặt câu hỏi rằng xếp hạng ngân hàng (NH) mà không công bố thì xếp hạng để làm gì?

Ngân hàng Nhà nước sẽ xếp hạng các ngân hàng

TTO - Các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam sẽ được xếp hạng gồm hạng A (tốt), hạng B (khá), hạng C (trung bình), hạng D (yếu) hoặc hạng E (yếu kém) căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt được.