11/01/2015 09:24 GMT+7

Xem phóng sự ảnh: Sống cùng sóng dữ

TIẾN THÀNH thực hiện
TIẾN THÀNH thực hiện

TT - Ngày biển động, những lớp sóng cao trên 2m liên tục bổ vào bờ cuốn phăng đất cát xuống biển, người dân phải gửi trẻ con và đồ đạc giá trị sang nhà người thân ở sâu trong xóm...

Ngôi nhà ngói của gia đình bà Huỳnh Thị Lĩa tan nát sau những đợtsóng dữ

Đó là cảnh sống cùng sóng dữ của hơn 100 hộ dân ở dọc tuyến đường ​Đinh Tiên Hoàng, thuộc khu phố 4 và 6 (còn gọi là xóm Rớ), P.Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ông Đỗ Duy Vinh - chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Yên - cho biết dự án bờ kè xóm Rớ được Chính phủ cho phép lập thủ tục đầu tư và UBND tỉnh đã phê duyệt với tổng mức đầu tư 185 tỉ đồng. Năm 2013, UBND tỉnh Phú Yên đã ứng ngân sách 12 tỉ đồng để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, từ đó đến nay triều cường liên tiếp tấn công phá vỡ tuyến bờ kè tạm và uy hiếp khu dân cư. Người dân vẫn phải hằng ngày sống cùng sóng dữ.

Một phần của cơ sở chế biến cá Đại Nam bị sóng biển đánh sập
Sóng biển khoét sâu vào tận móng những ngôi nhà bên đường Đinh Tiên Hoàng
Ông Nguyễn Kim Huyện vớt vát những viên đá tảng sau khi căn nhà của gia đình bị sóng đánh sập cuối tháng 12-2014
Vào ngày triều cường, nước biển tràn vào bờ mọi ngõ ngách của xóm Rớ
Bộ đội biên phòng TP Tuy Hòa giúp đỡ gia đình ông Lương Kịch sửa lại chái nhà bị sóng đánh
Những ngày triều cường, người dân xóm Rớ ra canh chừng sóng biển
Gia đình bà Trần Thị Liên di dời đồ đạc trong đêm vì lo sợ sóng dữ cuốn cả nhà
TIẾN THÀNH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên