09/03/2018 18:42 GMT+7

Xem MV ca nhạc khuyến khích bạn nữ phòng bệnh ung thư cổ tử cung

C.TH.
C.TH.

TTO - MV 'Cùng nhau viết chuyện tương lai' trình bày bởi Rapper Karik, ca sĩ Lân Nhã và MC Quang Bảo ra mắt nằm trong chiến dịch cổ động 'Bảo vệ sức khỏe - Làm chủ tương lai' do Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức.

Xem MV ca nhạc khuyến khích bạn nữ phòng bệnh ung thư cổ tử cung - Ảnh 1.

MV "Cùng nhau viết chuyện tương lai" trình bày bởi Rapper Karik, ca sĩ Lân Nhã và MC Quang Bảo

Chiến dịch "Bảo vệ sức khỏe - Làm chủ tương lai" do Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức nhằm khuyến khích các bạn nữ chủ động phòng bệnh ung thư cổ tử cung.

Cùng nhau viết chuyện tương lai do nhạc sĩ trẻ Huỳnh Hiền Năng sáng tác, chuyển tải thông điệp truyền cảm hứng, cổ vũ những cô gái hiện đại hãy biết yêu thương bản thân, chủ động bảo vệ sức khỏe, cụ thể là hành động để ngăn chặn ung thư cổ tử cung - căn bệnh quái ác đang cướp đi 7 sinh mệnh phụ nữ Việt mỗi ngày. 

Rapper Karik chính là chủ nhân của bản hit đình đám đầu năm 2018 Người lạ ơi, cũng chính là nhân vật chắp bút cho phần rap của bài hát. Ca sĩ Lân Nhã là thí sinh lọt vào Top 4 Việt Nam Idol 2010 còn Quang Bảo là chàng MC quen thuộc trên truyền hình.

Xem MV ca nhạc khuyến khích bạn nữ phòng bệnh ung thư cổ tử cung - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng chia sẻ: "Khi sáng tác ca khúc này, Năng đã nghĩ rất nhiều về những người phụ nữ thân thương bên cạnh mình. Mẹ mình, chị gái, em gái, bạn gái…, họ là những người luôn vun vén, chăm sóc cho người khác nhưng lại thường xuyên lơ là chăm lo sức khỏe bản thân. Đặc biệt, Năng biết có nhiều bạn trẻ, mải theo đuổi đam mê, sự nghiệp mà quên rằng trước khi muốn bay thật cao, đi thật xa thì hành trang cần thiết nhất chính là sức khỏe. Bài hát này Năng muốn dành tặng riêng cho các bạn gái trẻ, mong rằng các bạn sẽ chủ động yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn ngay từ hôm nay".

Xem clip:

Cùng nhau viết chuyện tương lai - Lân Nhã, Quang Bảo, Karik

Cùng với MV Cùng nhau viết chuyện tương lai, chiến dịch "Bảo vệ sức khỏe - Làm chủ tương lai" còn thực hiện nhiều chương trình đa dạng gồm: Tổng đài tư vấn miễn phí về bệnh và cách phòng bệnh ung thư cổ tử cung (1900 54 54 59); Tư vấn tiền hôn nhân cho các cô gái trẻ trước khi xây dựng cuộc sống gia đình… 

Đây là chương trình cộng đồng ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức của các cô gái trẻ trước căn bệnh nguy hiểm này.

Ung thư cổ tử cung là bệnh ung thư phổ biến thứ hai ở phụ nữ, với 95% trường hợp do vi rút HPV gây ra. Theo Kế hoạch Dự phòng và Kiểm soát Ung thư cổ tử cung giai đoạn 2016-2025 của Bộ Y tế, 80% phụ nữ có nguy cơ nhiễm HPV ít nhất 1 lần trong đời, tỷ lệ nhiễm cao nhất xảy ra ở độ tuổi 20-30, có thể lên đến 20-25%.

Cũng theo tài liệu này, mỗi năm, ở Việt Nam có 2.500-2.700 phụ nữ tử vong do căn bệnh này. Bệnh nhân ung thư cổ tử cung phải chịu nhiều hậu quả nặng nề như suy giảm sức khỏe, có nguy cơ vô sinh, suy kiệt về tài chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và hạnh phúc gia đình.

C.TH.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên