18/03/2019 14:22 GMT+7

Xem hình ảnh đoàn Quốc hội thăm nước Pháp lúc thù trong giặc ngoài

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Triển lãm 'Phái đoàn Quốc hội Việt Nam khóa I thăm hữu nghị Cộng hòa Pháp năm 1946 - biểu tượng của khát vọng và hòa bình' vừa khai mạc tại Đường sách TP.HCM sáng 18-3 giới thiệu 150 ảnh tư liệu về sự kiện này.

Xem hình ảnh đoàn Quốc hội thăm nước Pháp lúc thù trong giặc ngoài - Ảnh 1.

Đông đảo bạn đọc đến Đường sách dự lễ khai mạc triển lãm - Ảnh: L.Điền

Triển lãm do Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ phối hợp với Vụ Thông tin - văn phòng Quốc hội tổ chức, kéo dài đến hết ngày 24-3.

Chuyến thăm hữu nghị đến nước Cộng hòa Pháp năm 1946 là hoạt động ngoại giao đầu tiên của Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, kéo dài từ 16-4 đến 23-5-1946.

Đến Đường sách hôm nay, công chúng có dịp nhìn lại những hình ảnh từ 73 năm trước, khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vừa mới ra đời. Lúc này nền hòa bình non trẻ của nước nhà đang đối diện với thù trong giặc ngoài mà áp lực trở lại của thực dân Pháp đang "sát ngoài ngõ".

Việc nhận lời mời của Quộc hội lập hiến Cộng hòa Pháp, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dân chủ cộng hòa thực hiện chuyến thăm hữu nghị vừa thể hiện tinh thần khát vọng hòa bình trước hiểm họa chiến tranh lần thứ 2 với Pháp, vừa có ý nghĩa với phong trào hòa bình trên thế giới lúc bấy giờ.

Đoàn Quốc hội Việt Nam do phó trưởng ban Thường vụ Quốc hội Phạm Văn Đồng dẫn đầu, có sứ mệnh thiết lập mối quan hệ hữu nghị giữa hai Quốc hội và hai dân tộc Việt - Pháp, lên đường lúc 7h15 ngày 16-4-1946.

Cho đến lúc quay về nước vào ngày 23-5-1946, đoàn Quốc hội Việt Nam những ngày trên đất Pháp đã có nhiều cuộc thăm viếng và làm việc với lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức đoàn thể, đảng phái chính trị, và các đoàn thể quần chúng lao động Pháp; gặp gỡ hàng trăm nhân sĩ, trí thức, nhà báo, các nhà khoa học danh tiếng Pháp; có nhiều cuộc tiếp xúc quan trọng với hàng ngàn kiều bào đang sống, học tập và làm việc tại Pháp...

"Tôi chúc phái đoàn sang Pháp được bình an. Phái đoàn có ba việc phải làm là: đoàn kết, cẩn thận, làm cho người Pháp hiểu mình thật kỹ, để gây tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Sau hết, tôi gửi lời kính chúc toàn thể kiều bào bên Pháp".

Chủ tịch Hồ Chí Minh có lời căn dặn trước lúc đoàn Quốc hội Việt Nam Dân chủ cộng hòa lên đường

Tại triển lãm lần này, một số hoạt động của chuyến đi đặc biệt ấy vẫn còn được ghi lại và lưu giữ, dù chất lượng bị ảnh hưởng nhiều qua thời gian: lễ chào cờ đón phái đoàn Quốc hội Việt Nam tại Trại Việt Nam ở Marseille ngày 5-5-1946;

Phái đoàn Quốc hội Việt Nam viếng mộ Người chiến sĩ vô danh tại Khải Hoàn Môn, Paris, ngày 3-5-1946; thăm kiều bào lính chiến tại trại Việt Nam ở Marseille ngày 5-5-1946;

Thủ tướng Pháp Felix Gouin tiếp phái đoàn Quốc hội Việt Nam ngày 4-5-1946; trưởng đoàn Phạm Văn Đồng gặp gỡ Maurice Thorez - Bí thư Đảng Cộng sản Pháp, Phó chủ tịch Quốc hội;...

Xem hình ảnh đoàn Quốc hội thăm nước Pháp lúc thù trong giặc ngoài - Ảnh 3.

Thăm kiều bào lính chiến tại trại Việt Nam ở Marseille ngày 5-5-1946

Xem hình ảnh đoàn Quốc hội thăm nước Pháp lúc thù trong giặc ngoài - Ảnh 4.

Phái đoàn Quốc hội Việt Nam viếng mộ Người chiến sĩ vô danh tại Khải Hoàn Môn, Paris, ngày 3-5-1946

Xem hình ảnh đoàn Quốc hội thăm nước Pháp lúc thù trong giặc ngoài - Ảnh 5.

Thủ tướng Pháp Felix Gouin tiếp phái đoàn Quốc hội Việt Nam ngày 4-5-1946

Đặc biệt, phái đoàn còn có mặt tại Hội nghị Đại biểu báo giới ngày 29-4-1946, tại đây ông Huỳnh Văn Tiểng - thành viên phái đoàn Quốc hội Việt Nam - đã trình bày vấn đề Nam Bộ trước bà con Việt kiều và cử tọa hội nghị.

Và cũng trong dịp này, thủ đô Paris chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong tay hàng nghìn kiều bào diễu hành qua quảng trường La Nation, Paris, kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5-1946.

Điều thú vị là đoàn Quốc hội Việt Nam đã đến thăm nữ sĩ Andrée Viollis tại nhà riêng ở Paris vào ngày 10-5-1946. Bà Andrée Viollis là nữ ký giả cánh tả của Pháp, từng đến Sài Gòn ngụ tại khách sạn Continental, và viết tập phóng sự Đông Dương cấp cứu (Indochine S.O.S) ấn hành vào năm 1935, gây chấn động dư luận nước Pháp lúc bấy giờ.

Xem hình ảnh đoàn Quốc hội thăm nước Pháp lúc thù trong giặc ngoài - Ảnh 6.

Ông Huỳnh Văn Tiểng trình bày Vấn đề Nam Bộ tại Hội nghị Đại biểu báo giới ngày 29-4-1946

Xem hình ảnh đoàn Quốc hội thăm nước Pháp lúc thù trong giặc ngoài - Ảnh 7.

Lá cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa diễu hành qua quảng trường La Nation, Paris, kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5-1946

Xem hình ảnh đoàn Quốc hội thăm nước Pháp lúc thù trong giặc ngoài - Ảnh 8.

Đoàn Quốc hội Việt Nam đến thăm nữ sĩ Andrée Viollis tại nhà riêng ở Paris vào ngày 10-5-1946

Ngoài ra trên hành trình đoàn cũng dừng chân ở một số nơi ngoài nước Pháp, đáng kể nhất là ghé thăm thành phố Calcutta - Ấn Độ, và ghé Ai Cập thăm Kim tự tháp.

Xem hình ảnh đoàn Quốc hội thăm nước Pháp lúc thù trong giặc ngoài - Ảnh 9.

Đoàn Quốc hội Việt Nam thăm Kim tự tháp Ai Cập

Tập tài liệu Từ Cách mạng Tháng Tám đến Toàn quốc kháng chiến Tập tài liệu Từ Cách mạng Tháng Tám đến Toàn quốc kháng chiến

TT - Bộ sách hai tập dày hơn 1.800 trang với 600 đầu tài liệu là những thông tin, nghị định, bài báo, tin tức xuất bản từ ngày 19-8-1945 đến 19-12-1946 vừa được nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh tuyển chọn, chỉnh lý.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên