Xe
18/07/2012 11:24 GMT+7

Xe Volvo, Ford, Subaru đồng loạt thu hồi

MINH ĐĂNG (Theo Motor Trend)
MINH ĐĂNG (Theo Motor Trend)

TTO - Trong tuần qua, Hãng xe hơi Volvo (Thụy Điển), Ford (Mỹ) và Subaru (Nhật Bản) cùng ra thông báo thu hồi xe, bắt đầu từ cuối tháng 7-2012.

UX9I42NH.jpgPhóng to

Sedan S60 2011-2013 của Hãng Volvo bị thu hồi vì vấn đề trong chương trình phần mềm truyền tải (Ảnh: Motor Trend)

Hãng Volvo sẽ thu hồi sedan S60 2011-2013 vì vấn đề trong chương trình phần mềm truyền tải. Những chiếc xe bị lỗi có thể tự động xuống số, khiến xe dừng đột ngột và tăng nguy cơ tai nạn. Việc thu hồi sẽ bắt đầu vào cuối tuần này. Khách hàng đem xe đến các đại lý Volvo đã cập nhật phần mềm truyền tải miễn phí.

Hãng Ford cũng ra lệnh thu hồi lô hàng xe tải Ford F-650 và F-750 2012, sản xuất từ ngày 1-2 đến 16-3-2012, vì lỗi kính chắn gió thiếu lớp sơn lót màu đen. Lớp sơn này có tác dụng tăng tính gắn kết giữa kính và khung. Nếu sự cố xảy ra, kính chắn gió sẽ rớt khỏi khung, gây thương tích hoặc thậm chí tử vong cho người lái.

Ngày 23-7, Ford cũng bắt đầu thu hồi 10.000 chiếc Ford Escape 2013 tái thiết kế, thuộc lô hàng sản xuất từ ngày 8-3 đến ngày 7-6-2012 tại Nhà máy Louisville Assembly và bán ra thị trường trong tháng 6-2012, vì lỗi thảm đệm đặt sai vị trí có thể cản trở hoạt động của bàn đạp phanh.

Cơ quan giám sát chất lượng Trung Quốc hôm 16-7 thông báo nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản Subaru sẽ thu hồi 7.412 chiếc Impreza, Forester và Legacy bán tại thị trường Trung Quốc, sau khi phát hiện lỗi trong máy bơm nước. Những ôtô bị lỗi thuộc lô hàng Impreza sản xuất từ ngày 23-5 đến 8-10-2008, Forester sản xuất từ ngày 22-5 đến 13-11-2008 và Legacy sản xuất từ ngày 4-6 đến 18-10-2008.

Cơ quan này cho biết khoảng cách hẹp giữa các máy bơm có thể làm gián đoạn chức năng của chúng, khiến động cơ ngừng hoạt động. Việc thu hồi bắt đầu từ ngày 27-7.

MINH ĐĂNG (Theo Motor Trend)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên